'Dọa' tiếp tục giảm cam kết trong thỏa thuận hạt nhân, Iran ra điều kiện với các bên

Phái viên Iran tại Liên hợp quốc Ali Nasimfar cho biết, Tehran chuẩn bị giảm những cam kết trong thỏa thuận hạt nhân cứ 60 ngày một lần, trừ khi các bên còn lại đưa ra những biện pháp thiết thực để bảo vệ thỏa thuận.

Bên trong một lò hạt nhân tại Iran. (Nguồn: AP)

Phát biểu trong phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc phối hợp với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), phái viên Iran nêu rõ: "Một mình Iran không thể, sẽ không và không sẵn sàng chịu tất cả gánh nặng để giữ Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA). Do đó, nhằm mang lại sự cân bằng cho JCPOA, Iran đã quyết định hạn chế việc thực thi cam kết của mình trong việc hoàn toàn tuân thủ Đoạn 26 và 36 của JCPOA. Đây là những biện pháp tối thiểu mà Iran có thể thông qua một năm sau khi Mỹ rút khỏi JCPOA. Nếu các biện pháp nghiêm túc và thiết thực không được các bên khác của JCPOA đưa ra, Iran sẽ buộc thực hiện quyền của mình trong các Đoạn 26 và 36 của JCPOA nhằm giới hạn việc thực thi cam kết của mình cứ 60 ngày".

Nhà ngoại giao Iran nhắc lại rằng, "mọi biện pháp được Iran đưa ra hoàn toàn có thể hủy bỏ, do đó tạo cơ hội cho những bên còn lại của JCPOA đưa ra những bước đi thiết thực, nghiêm túc để giữ JCPOA hoặc cùng với Mỹ, chịu hoàn toàn trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả nào có thể xảy ra".

(theo TASS)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/doa-tiep-tuc-giam-cam-ket-trong-thoa-thuan-hat-nhan-iran-ra-dieu-kien-voi-cac-ben-104339.html