Dọa ly hôn - 'đắng lòng' giả thành thật

Khi cuộc sống ngày càng phát triển, hạnh phúc gia đình phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ dẫn đến ly hôn. Trong đó, dọa ly hôn là một trong những lý do mà khi đổ vỡ rồi, người trong cuộc mới bàng hoàng tiếc nuối…

Ly hôn là giải pháp cuối cùng trong giải quyết mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, nhưng nhiều người phụ nữ lại sử dụng như một thứ vũ khí để tự vệ. Ảnh Internet

Vợ chồng Thu (phường Trần Phú – TP Hà Tĩnh) là một cặp vợ chồng cá tính. Giữa 2 vợ chồng thường xuyên xẩy ra những cuộc tranh cãi nảy lửa vì không ai chịu nhường ai. Rất nhiều lần, khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Thu thường thách thức chồng ly hôn. Chồng Thu ban đầu chỉ cười, cho rằng vợ mình nóng giận quá nên nói vậy.

Tuy nhiên, sau rất nhiều lần bị thách thức, chồng Thu cảm thấy đó không còn là lời hù dọa nữa. Tự ái nổi lên, anh viết đơn xin ly dị. Thu - vì rất cá tính nên cũng cảm thấy bị tổn thương nên đồng ý ký đơn ly dị. Hai vợ chồng ly dị xong rồi mới thấy, lý do để ly dị thật lãng xẹt nhưng vì ai cũng tự trọng cao nên đành chấp nhận sự thật.

Những lúc tranh cãi nảy lửa, nhiều bà vợ đưa “bài” ly hôn ra dọa chồng nhưng nhiều người đã phải nếm trái đắng vì bị chồng “phản đòn” quyết liệt. Minh họa từ Internet

Không phải thách thức chồng như Thu, chị Nga (ở thị xã Kỳ Anh) lại thường xuyên viết đơn ly dị chìa ra cho chồng mỗi khi anh có lỗi. Chị chia sẻ, chồng chị thường xuyên ăn nhậu, cả tháng may ra có vài ngày ăn cơm với vợ con. Nhiều hôm dặn vợ nấu cơm, chị mất công sửa soạn cầu kỳ nhưng cuối cùng lại không về. Đã thế, nhiều lúc về nhà còn lớn tiếng mắng mỏ vợ con. Chị Nga cũng chưa bao giờ muốn ly dị, việc viết đơn chỉ là một thứ “vũ khí” nhằm thức tỉnh chồng thôi. Tuy nhiên, sau nhiều lần chị chìa đơn ra cho anh, anh đã ký và 2 vợ chồng ra tòa ly dị.

Giờ đây, khi đã đường ai nấy đi, chị Nga hối hận thì đã muộn. Mọi cố gắng níu kéo đều không được anh chồng chấp nhận. Chị thừa nhận, chị đã sai rất nhiều. Đầu tiên là thiếu sự gần gũi, khéo léo để kéo chồng mình về với gia đình thay cho những cuộc nhậu. Chị cũng ít có sự chia sẻ tâm, tư tình cảm với anh nên anh thường xuyên đi giải khuây cùng bạn bè. Và, cuối cùng là chị đã quá lạm dụng “phương thuốc” dọa ly hôn, để đến nỗi anh cảm thấy chị không còn coi trọng hôn nhân nữa nên mới ký đơn ly dị vợ.

Dọa ly hôn có khi là sự bất lực của người vợ trước những mâu thuẫn vợ chồng. Ảnh Internet

Xung đột trong gia đình là điều không tránh khỏi trong hôn nhân. Trong những lúc mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, có thể có những lời nói nặng lời dành cho nhau cũng là chuyện khá phổ biến. Trong những hoàn cảnh đó, nhiều người lại lựa chọn việc hù dọa ly hôn như một cách để thức tỉnh, cứu vớt mối quan hệ vợ chồng. Tuy nhiên, điều gì cũng thế, đều có ngưỡng của nó, một khi nó vượt quá giới hạn khiến đối phương cảm thấy bị xúc phạm, bị tổn thương thì rất khó để cứu vớt. Chính vì thế, nhiều cặp vợ chồng, sau khi ly hôn rồi vẫn ngơ ngác không hiểu vì sao mình có thể ly hôn dễ dàng đến thế. Và khi đó, muốn hàn gắn lại là điều không dễ.

Việc hù dọa nhau giữa những người trưởng thành giống như con dao hai lưỡi. Nếu khéo léo, biết đủ thì sẽ giúp người ra cắt bỏ được những yếu tố tiêu cực, gây ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân còn nếu thiếu khéo léo thì người ra rất dễ làm chính mình bị thương. Chẳng ai ưa bị hăm dọa cả, nhất là khi trong lòng đang có những vướng mắc cần được chia sẻ, tháo gỡ một cách ân cần và nhẫn nại, đầy yêu thương. Nếu hiểu được điều đó để sử dụng các “chiêu trò” một cách hợp lý thì mới mong những thách thức giả đó không thành sự thật.

Phong Linh

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/gioi-tinh/doa-ly-hon-dang-long-gia-thanh-that/184202.htm