Đổ xô mua khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn

Trước nguy cơ từ dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona gây ra, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh đã đổ xô đi mua khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn để sử dụng nhằm phòng ngừa dịch bệnh. Điều này đã dẫn đến tình trạng khan hiếm hàng cục bộ tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh là TP. Vũng Tàu và TP. Bà Rịa.

Người dân mua khẩu trang y tế tại một nhà thuốc trên địa bàn TP.Bà Rịa.

Người dân mua khẩu trang y tế tại một nhà thuốc trên địa bàn TP.Bà Rịa.

Theo khảo sát của phóng viên, tại các nhà thuốc trên địa bàn TP. Vũng Tàu ngày 31/1, nhiều người dân đến hỏi mua khẩu trang y tế và nước rửa tay sát khuẩn, nhưng khả năng đáp ứng của các nhà thuốc là rất ít, nhiều nhà thuốc còn thông báo hết hàng.

Lý giải tình trạng này, đại diện các nhà thuốc cho biết, các mặt hàng này chỉ nhập về bán với số lượng ít do sức tiêu thụ chậm. Trước Tết Canh Tý, sức mua các mặt hàng cũng không có biến động. Tuy nhiên, từ ngày mùng 4 Tết, lượng người đến hỏi mua khẩu trang y tế và nước rửa tay sát khuẩn ngày một tăng, dẫn đến tình trạng khan hiếm các mặt hàng này. Các nhà thuốc cũng đã đặt hàng từ các đơn vị cung cấp ở TP. Hồ Chí Minh, nhưng các nhà cung cấp cũng cho biết khan hiếm hàng do đã xuất bán từ trước.

Sáng 31/1, trong vai người cần mua khẩu trang y tế và dung dịch rửa tay sát khuẩn, đến các tiệm thuốc tây lớn trên địa bàn TP. Vũng Tàu như: Hiển Vinh (79, Bacu), Nano (473, Trương Công Định), Thúy Điệp (47, Bacu)... chúng tôi đều nhận được câu trả lời “hết hàng”. Nhiều khách hàng, trong đó có cả khách nước ngoài cũng phải quay trở ra vì không mua được các mặt hàng này. Các cửa hàng tiêu dùng như: Ben Bắp - Cửa hàng Mẹ và Bé (73A, Lê Hồng Phong, TP.Vũng Tàu), hệ thống VinMart+ cũng thông báo hết hàng khẩu trang. Một số trang bán hàng trên mạng xã hội công bố giá từ 50-70 ngàn đồng/hộp khẩu trang y tế và cũng nhanh chóng báo hết hàng.

Virus Corona lây truyền qua đường tiếp xúc với dịch tiết đường hô hấp của bệnh nhân. Để đề phòng virus lây lan, người dân có thể dùng khẩu trang y tế và khẩu trang N95. Virus Corona hiện chưa có vắcxin phòng bệnh và chưa có thuốc đặc trị. Vì vậy, ưu tiên hàng đầu là phòng bệnh. Theo đó, mỗi người cần giữ gìn vệ sinh, rửa tay sạch sẽ, thường xuyên trước khi nấu ăn, sau khi nấu ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi tiếp xúc với người bệnh hoặc tiếp xúc với những vật lạ… Mỗi lần rửa tay tối thiểu 20 giây với xà phòng. Song song đó, cần đeo khẩu trang khi ra đường, đến nơi công cộng, tiếp xúc với người nghi ngờ bị nhiễm bệnh; thay khẩu trang thường xuyến, tốt nhất là 4 tiếng thay một lần. Ngoài ra, bạn cũng không nên dùng tay để dụi mắt, mũi, miệng; đồng thời ăn uống bảo đảm dinh dưỡng, uống đủ nước, ngủ đủ giấc, giữ ấm cơ thể. Khi có nghi ngờ bệnh thì phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám.

(Bác sĩ Đào Thị Thanh Hương, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Bà Rịa)

Chị Nguyễn Phương Oanh, ngụ tại nhà 9, ngõ 20, phố An Hòa, Hà Nội cho biết, chị cùng 2 con trai từ Hà Nội vào Vũng Tàu du lịch từ ngày 25 đến 31/1. Khi về, chị được người nhà dặn mua khẩu trang vì Hà Nội không còn hàng. Tuy nhiên, phải đi hơn chục tiệm thuốc tây, chị mới mua được 3 hộp khẩu trang. “Bình thường, 1 hộp khẩu trang có giá 55 ngàn đồng, nay tôi phải mua với giá 100 ngàn đồng mà cũng rất khó tìm hàng”, chị Oanh cho hay.

Một nhân viên cửa hàng Pharmacity (51, Đồ Chiểu) cho biết, từ sau Tết đến nay, mỗi ngày cửa hàng bán ra hơn 200 hộp khẩu trang y tế và đã hết hàng từ 2 ngày nay. “Từ sáng đến giờ, hơn 100 lượt khách hàng đến hỏi mua khẩu trang và nước rửa tay nhưng không còn. Nhiều người đã để lại số điện thoại và hẹn khi có hàng thì gọi. Dự kiến tối mai (1/2), chúng tôi sẽ có hàng trở lại”, nhân viên này cho biết.

Trong khi đó, một số tiệm thuốc nhỏ trên đường Nguyễn Tri Phương, Lương Thế Vinh, Nguyễn An Ninh vẫn còn khẩu trang nhưng số lượng không nhiều và giá cao hơn bình thường, ở mức 80-100 ngàn đồng/hộp.

Theo Sở Y tế, tại BR-VT chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm bệnh nCoV. Tuy nhiên, ngành y tế vẫn tiếp tục tăng cường biện pháp giám sát và phòng chống nCoV. Sang tuần tới, HS bắt đầu trở lại trường học sau kỳ nghỉ Tết, mặc dù chưa đến mức phải đóng cửa trường lớp, nhưng ngành GD-ĐT cần phải tăng cường giám sát, áp dụng chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế. Sở Y tế cũng đề nghị UBND tỉnh sớm thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống dịch bệnh nCoV.

Tại TP. Bà Rịa, người dân cũng đổ xô đi mua khẩu trang y tế và nước rửa tay sát khuẩn, dẫn đến tình trạng khan hiếm hàng.

Ông Nguyễn Phúc Cường (chủ quầy thuốc tây số 8, ở 62, Lê Quý Đôn, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa) cho biết: “Mấy ngày nay, rất nhiều người dân đến hỏi mua khẩu trang y tế và nước rửa tay sát khuẩn, nhưng tiệm không còn. Chúng tôi đã đặt hàng nhưng sợ không được giao đúng hẹn. Nguyên nhân là do các công ty sản xuất dụng cụ, trang thiết bị y tế nghỉ Tết, trong khi nhu cầu mua các mặt hàng này tăng cao dẫn đến tình trạng khan hiếm hàng”.

Chị Đặng Thị Quỳnh Như (tổ 13, KP 11, phường Long Toàn, TP. Bà Rịa) tỏ ra lo lắng khi cho biết: “Tôi theo dõi thông tin về bệnh viêm phổi do virus Corona gây ra và cảm thấy lo lắng, nhất là các con chuẩn bị trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết. Vì vậy, tôi đã mua khẩu trang y tế và dung dịch rửa tay khô để cả nhà sử dụng cho yên tâm. Đồng thời, tôi cũng nhắc các con hạn chế đến những nơi đông người và luôn đeo khẩu trang khi ra ngoài để phòng bệnh”.

Để phòng tránh dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona, lựa chọn và đeo khẩu trang đúng cách được xem là một trong những biện pháp rất cần thiết. Tuy nhiên, người dân không nên hoang mang lo lắng, đổ xô mua khẩu trang y tế dự trữ khiến cho mặt hàng này trở nên khan hiếm.

NHÓM PV

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202001/do-xo-mua-khau-trang-va-nuoc-rua-tay-sat-khuan-890895/