Đổ xô mua hoa Tết đại hạ giá ở trung tâm TP.HCM

Sáng 30 Tết, người dân đổ xô tới chợ hoa công viên 23/9, quận 1 mua hoa đại hạ giá trước thời điểm đóng cửa. Phần lớn loại hoa đều thu hút rất đông người lựa chọn.

'Không bán hết hoa, chúng tôi sẽ đập bỏ' 30 Tết, những tiểu thương đang bán hoa tại công viên 23/9 chia sẻ họ sẽ đập bỏ hoa nếu không bán hết mặc dù đã “đại hạ giá”. 12h trưa, công viên 23/9 lấy lại mặt bằng.

 Sáng 30 Tết, nhiều người đổ về công viên 23/9 (quận 1), một trong những chợ hoa Tết lớn nhất TP.HHCM, mua hoa.

Sáng 30 Tết, nhiều người đổ về công viên 23/9 (quận 1), một trong những chợ hoa Tết lớn nhất TP.HHCM, mua hoa.

Một số khu vực tấp nập người mua kẻ bán, lựa chọn, chuyển hoa về nhà.

Chợ hoa này phải trả mặt bằng trước 12h trưa nay cho công nhân môi trường dọn dẹp công viên nên hầu hết mặt hàng hoa Tết tại đây đều giảm giá, thu hút người mua.

Chị Vũ Thị Ngọc Hân (quận 4) cho biết mấy hôm bận rộn, sáng nay mới đi mua hoa về trưng Tết được. "Giá loại hoa nhỏ trồng trong chậu này giảm giá sâu, chưa tới 100.000 đồng/cặp nên tôi mua 3 cặp về trưng", chị này cho hay.

Một tiểu thương bán cúc loại nhỏ trồng trong chậu cho biết vài ngày trước bán 250.000 đồng/cặp nhưng hôm nay bán chỉ 100.000 đồng để kịp tiêu thụ cho hết hàng.

Cúc loại lớn cũng giảm gần một nửa, thu hút khá nhiều người mua.

Các tiểu thương liên tục dồn hoa từ phía trong ra ngoài điểm bán, khi thời điểm phải dọn hàng cận kề. "Năm nào cũng vậy, cứ sáng 30 Tết khách mới mua đông nhưng chúng tôi đều phải giảm giá sâu. Nếu để lại, hàng tồn nhiều quá phải chở đi chỗ khác bán hoặc vứt bỏ", anh Hướng, một nhà vườn quê Đồng Tháp, cho hay.

Các tiểu thương liên tục hò hét, mời gọi khách mua hoa giảm giá tạo nên cảnh nhộn nhịp vang khắp khu chợ.

Một trong số ít gian hàng hoa lan vẫn còn hàng trăm chậu cũng hô hào giảm giá đến 2/3, bao chở về tận nhà.

Bên trong các gian hàng mai trồng trong chậu khá vắng khách nhưng nhiều người bán mai chùm bên lề đường công viên lại thu hút khách mua.

Loại mai cắm bình này có từ 3-5 cành được bán với giá từ 50.000-100.000 đồng/cành.

Mặt hàng hoa hướng dương giá giảm chỉ còn 80.000-100.000 đồng/cặp, thời điểm trước đó một ngày tiểu thương bán đến 250.000 đồng/cặp loại lớn.

Nhiều người chạy xe máy vào bên trong chợ hoa, vừa đặt vừa buộc các loại mua được chở về nhà.

Sau khi chọn mua, một số người thuê xích lô chất đầy các loại hoa cùng chở trong xóm để phân chia trưng Tết.

Một người chạy xe máy dựng hai chậu hoa hướng dương che kín tầm nhìn phía trước rời chợ hoa.

Các con đường xung quanh chợ hoa Tết công viên 23/9 nhộn nhịp mua bán, chở hoa về nhà đón Tết.

Hoa mai, quất giảm giá ngày sát Tết Nhiều người buôn hoa từ Bình Định, Phú Yên đưa cây lên Đắk Lắk bán giảm 2/3 giá ngày cận Tết để sớm về quê.

Lê Quân

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/do-xo-mua-hoa-tet-dai-ha-gia-o-trung-tam-tphcm-post1039383.html