Đỗ xe vào nhà hàng, 2 xế hộp bị đập kính trộm tiền tỷ

Hai chiếc xe ô tô đỗ bên lề đường để vào nhà hàng ăn tối, khi trở ra thì tá hỏa phát hiện cửa kính bị trộm đập bể lấy đi nhiều tài sản giá trị và tiền mặt lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) sáng nay (4/5) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xác minh, điều tra vụ việc 2 ô tô bị đập kính trộm tài sản khi đỗ bên đường.

Ô tô bị đập kính trộm hơn 50.000 USD trên đường 30/4, TP Thủ Dầu Một - Ảnh: V.H

Theo trình báo của chị N.T.N.T. (SN 1989, quê Kiên Giang), vào tối 3/5, chị điều khiển xe ô tô hiệu Toyota Camry biển số 61A-973.. đến đậu trước nhà hàng tiệc cưới Grand Square (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một).

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, chị T. ra lấy xe thì phát hiện kính xe bị đập vỡ, kiểm tra trong xe bị mất một chiếc máy tính bảng, điện thoại di động và 70 triệu đồng tiền mặt.

Sau đó khoảng 30 phút, anh L.V.H. (SN 1974, ngụ Bình Dương) trình báo đến cơ quan công an về việc xe ô tô của mình bị kẻ gian đập bể kính, lấy trộm hơn 50.000 USD và nhiều tài sản giá trị.

Theo ông H., khoảng 19h cùng ngày, ông đỗ xe sát lề đường 30/4 (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, cách hiện trường vụ đập kính trước đó khoảng 500m) để vào một nhà hàng gần đó ăn tối.

Đến 21h, ông ra lấy xe thì phát hiện cửa kính phía sau bị đập vỡ, túi xách chứa laptop và 50.000 USD đã bị lấy mất.

Cơ quan công an sau đó đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc.

Qua trích xuất camera, công an xác định đối tượng gây ra vụ trộm đi xe máy, mặc áo mưa. Lợi dụng thời điểm trời mưa đã đến khu vực xung quanh nhà hàng rồi đập kính xe trộm tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một khuyến cáo người dân không để tài sản giá trị trên xe khi rời khỏi phương tiện, không đỗ xe ở nơi khuất tầm nhìn, khu vực vắng người qua lại nhằm hạn chế kẻ gian lợi dụng trộm tài sản.

Xuân An

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/do-xe-vao-nha-hang-2-xe-hop-bi-dap-kinh-trom-tien-ty-2015646.html