Đỗ xe Mercedes ngang ngược còn đánh tài xế: Nhập viện lại

Theo anh Điềm, sau khi xảy ra sự việc, anh được đưa vào một phòng riêng và công an đọc cho anh viết nhưng anh không nhớ nội dung cụ thể.

Xung quanh thông tin vụ tài xế Mai Linh bị lái xe Mercedes đánh chảy máu đầu, ngày 13/5, trao đổi với báo Đất Việt, đại diện tổ 8, phường Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) cho rằng, ở địa phương bố con anh Nguyễn Vũ Thái chưa từng xảy ra vấn đề gì.

Về việc này, chiều cùng ngày, tài xế Đinh Văn Điềm (37 tuổi, quê Nam Định) cho biết, từ khi sự việc xảy ra đến hiện tại anh vẫn mệt, đau đầu và choáng váng.

Theo anh Điềm: "Đến nay, tôi chưa nhận bất cứ thứ gì từ gia đình nhà tài xế đó".

Hình ảnh từ camera ghi lại cảnh tài xế Mercedes hành hung lái xe taxi Mai Linh

Hình ảnh từ camera ghi lại cảnh tài xế Mercedes hành hung lái xe taxi Mai Linh

Nói về đơn bãi nại, anh Điềm cho biết sau khi xảy ra sự việc, anh được mời lên Công an phường Cầu Diễn làm việc, công an đưa anh vào một phòng riêng và đọc nội dung cho anh viết, nhưng vì khi đó rất đau đầu và choáng nên anh không nhớ được nội dung anh đã viết gì.

"Tôi chỉ mong muốn công an xử lý đúng người đúng tội, đưa người vi phạm ra trước pháp luật xử lý công bằng" - anh Điềm nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Công Hùng (Giám đốc Công ty Cổ phần Mai Linh miền Bắc) cũng cho rằng, không có chuyện tài xế Điềm rút đơn tố cáo, chấp nhận hòa giải.

Vị này khẳng định tài xế Điềm không có đơn hòa giải như một số thông tin trên mạng phản ánh.

“Chúng tôi có văn bản kiến nghị đến Công an quận Nam Từ Liêm, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội. Công ty sẽ đề nghị cơ quan chức năng làm rõ sự việc này đến cùng”, ông Hùng nhấn mạnh.

Theo ông Hùng, chiều 12/5, tài xế Đinh Văn Điềm đã được xuất viện và trở về phòng trọ nhưng luôn cảm thấy mệt, sức khỏe ngày càng yếu dần.

Đến sáng 13/5, tài xế Điềm lại phải vào bệnh viện 19-8 để kiểm tra lại.

“Với các chấn thương vùng đầu và não bên trong, nếu không nặng đến mức nằm liệt ngay từ đầu thì cũng có thể về. Tuy nhiên, những vết thương bên trong sẽ phát tác từ từ, vậy nên cần phải theo dõi”, ông Hùng nhận định.

Về thông tin gia đình anh Thái chưa hề có ai đến thăm hỏi anh Điềm, Giám đốc Công ty Mai Linh miền Bắc cho rằng: “Đó là điều tôi cho là vô cảm. Đó là ứng xử không văn minh, coi thường người khác, không có ý thức trách nhiệm phối hợp để giải quyết hậu quả”.

Tài xế Đinh Văn Điềm chảy nhiều máu sau khi bị đánh vào đầu. Ảnh: VTC

Ông Hùng cũng cho biết, Công ty Mai Linh sẽ bảo vệ tối đa quyền lợi, sự an toàn của người lao động.

"Công ty có trách nhiệm lo cho tài xế Điềm, cử cán bộ đưa Điềm đi khám, cũng như ra cơ quan Công an đề nghị hỗ trợ điều tra. Vấn đề đúng sai ở đây sẽ do cơ quan công an điều tra xem xét và kết luận. Tuy nhiên, công ty sẽ song hành để bảo vệ quyền lợi của lái xe" - ông Hùng nói thêm.

Trước đó, chiều 10/5, mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên đỗ chiếc xe ô tô Mercedes màu đen ngang ngược tại phường Cầu Diễn gây ách tắc giao thông.

Thấy vậy, một tài xế taxi đi qua góp ý. Tuy nhiên, tài xế Mercedes không những không tiếp thu còn giở thói côn đồ, chửi bới.

Dù tài xế taxi bỏ vào trong xe và người đi cùng can ngăn song nam thanh niên này vẫn tiếp tục nhặt viên gạch bên đường, hùng hổ lao vào tấn công tài xế taxi, khiến nạn nhân bị chảy máu.

Hiện sự việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Mai Thùy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/do-xe-mercedes-ngang-nguoc-con-danh-tai-xe-nhap-vien-lai-3358097/