Đỗ xe bừa bãi, cản trở giao thông

Nhiều người ngang nhiên chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để đỗ xe, khiến người đi bộ mất lối đi, gây tắc nghẽn giao thông - Đây chính là thực trạng diễn ra hằng ngày trên phố Phạm Ngọc Thạch và Đào Duy Anh (quận Đống Đa).

Dắt xe máy ngược chiều trên vỉa hè đường Tố Hữu có bị phạt hay không?

 Đỗ xe tại đoạn cấm đỗ xe trên phố Đào Duy Anh.

Đỗ xe tại đoạn cấm đỗ xe trên phố Đào Duy Anh.

Theo phản ánh của bà Ngô Thanh Xuân (phường Trung Tự), hằng ngày vào giờ tan tầm, phố Phạm Ngọc Thạch, Đào Duy Anh luôn bị tắc nghẽn vì hàng chục ô tô nối đuôi nhau đỗ dọc hai phố. "Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh thực trạng này đến các cơ quan chức năng nhưng tình hình vẫn không được cải thiện", bà Xuân bức xúc.

Theo quan sát của phóng viên, khu vực số 44 Phạm Ngọc Thạch, là trụ sở của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP Hà Nội), từ 7h hằng ngày, các cá nhân, tổ chức đến làm việc đều để xe máy tràn vỉa hè; ô tô dừng, đỗ dưới lòng đường. Do nhu cầu gửi xe quá lớn, lại thiếu bãi trông xe nên người dân phải gửi xe máy bên tòa nhà B4 Kim Liên phía đối diện. Người đi ô tô thì đỗ nối đuôi nhau tại đầu phố Đào Duy Anh dù có biển báo: "Khu vực cấm đỗ ô tô, xe máy, bán hàng" treo ngay trên vỉa hè. Điều đáng nói, một số đối tượng lợi dụng thu tiền xe với giá 30-50 nghìn đồng/lượt. Ngoài ra, có 3 điểm kinh doanh cà phê tại số 40 Phạm Ngọc Thạch và 101, 102 nhà A1 Phạm Ngọc Thạch, một số cửa hàng tận dụng nhận trông giữ xe máy thu tiền, để xe dưới lòng đường, ảnh hưởng đến trật tự đô thị.

Về việc ô tô, xe máy đỗ tràn lan ở phố Phạm Ngọc Thạch, ông Vũ Đình Biên, Phó Chủ tịch UBND phường Phương Liên khẳng định, tình trạng này đã xảy ra từ lâu, nhưng lực lượng chức năng rất khó xử lý. Do đặc thù khu vực phố Phạm Ngọc Thạch có nhiều cơ quan, hạ tầng chật chội nên không có chỗ sắp xếp phương tiện. Lực lượng tuần tra của phường đã thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, thậm chí xử phạt... nhưng khi vắng mặt, vi phạm tái diễn.

Còn vấn đề ô tô nối hàng dài dưới lòng đường phố Đào Duy Anh, ông Vũ Đình Biên cho rằng nguyên nhân là lắp đặt biển báo thiếu hợp lý. "UBND phường Phương Liên đã nhiều lần đề xuất lên UBND quận Đống Đa đề nghị Sở Giao thông - Vận tải cắm thêm biển báo nhắc lại tại ngã ba Đào Duy Anh - Hoàng Tích Trí để cảnh báo người tham gia giao thông, có căn cứ xử lý vi phạm. Còn việc thu tiền trái phép ở phố Đào Duy Anh, trong thời gian lực lượng chức năng tuần tra thì không bắt được quả tang nên chưa xử lý được", ông Vũ Đình Biên cho biết.

Cũng theo ông Vũ Đình Biên, đã nhiều lần các cơ quan như Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội), Phòng Quản lý đô thị quận Đống Đa làm việc với UBND phường nhằm đưa ra hướng giải quyết thực trạng nói trên. Tại cuộc họp ngày 21-11-2018, các cơ quan liên ngành đã đề xuất cơ chế đặc thù là xin cấp phép thành lập bãi trông giữ xe ô tô, xe máy tại phố Đào Duy Anh nhằm giải quyết bức xúc của nhân dân và bảo đảm an toàn giao thông. Đồng thời, thống nhất phương án cắm thêm biển báo nhắc lại tại ngã ba Đào Duy Anh - Hoàng Tích Trí để cảnh báo người tham gia giao thông không đỗ ô tô tại khu vực cấm đỗ. Lực lượng liên ngành sẽ đề xuất với Sở Giao thông - Vận tải để trên cơ sở đó đề nghị đưa ra quyết định về cơ chế này.

Trước mắt, UBND phường quyết liệt ra quân túc trực, cắm chốt phân luồng giao thông, xử lý vi phạm để đảm bảo giao thông thông suốt tại khu vực.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/ban-doc/926967/do-xe-bua-bai-can-tro-giao-thong