Đô vật Ấn Độ bị bắt sau vụ ẩu đả chết người

Cảnh sát thủ đô Delhi, Ấn Độ bắt giữ đô vật Sushil Kumar hôm 22/5 do cáo buộc liên quan đến vụ án mạng dẫn đến cái chết của một đồng nghiệp.

“Kumar đã bị bắt giữ gần thành phố Jalandhar, bang Punjab. Người đi cùng anh ta, Ajay Kumar, cũng bị bắt giữ”, một nguồn tin nói với hãng thông tấn IANS.

Ngày 4/5, một cuộc xô xát đã nổ ra giữa hai nhóm đô vật tại sân vận động Chhatrasal, thành phố Delhi. Vụ việc đã dẫn tới cái chết của đô vật 23 tuổi Sagar Dhankar.

 Đô vật Sushil Kuma. Ảnh: AFP.

Đô vật Sushil Kuma. Ảnh: AFP.

Kumar đã trốn khỏi nhà ngay sau khi tin về cái chết của Sagar Dhankar được thông báo trên truyền thông.

Cơ quan điều tra tiết lộ Kumar đã đi qua các bang Delhi, Uttarakhand, Uttar Pradesh và Haryana để lẩn trốn, trước khi bị bắt giữ. Các bằng chứng cũng cho thấy anh ta và các đồng phạm sử dụng nhiều thẻ sim khác nhau nhằm tránh bị theo dõi.

Ngay sau vụ việc, tòa án Dehi đã ra lệnh bắt giữ Kumar. Ngày 18/5, Kumar đã đệ trình đơn xin tại ngoại lên tòa án, nhưng đã bị bác bỏ.

Cảnh sát Delhi cũng đã ban hành lệnh truy nã. Lực lượng này hứa thưởng 100.000 rupee (hơn 1.370 USD) cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ nghi phạm.

Sushil Kumar là một trong những đô vật hàng đầu Ấn Độ. Trong sự nghiệp thi đấu của mình, anh đã giành huy chương đồng Olympic Bắc Kinh năm 2008 và huy chương bạc Olympic London năm 2012, đều ở hạng cân 66 kg. Ngoài ra, anh cũng đã giành một chức vô địch vật thế giới, ba huy chương vàng Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung và một huy chương đồng ASIAD.

Việt Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/do-vat-an-do-bi-bat-sau-vu-au-da-chet-nguoi-post1218587.html