Đỏ vận như Thanh Thảo kết hôn muộn nhưng vẫn được chồng chiều mẹ chồng thương yêu

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa ca sỹ Thanh Thảo và mẹ chồng khá tốt dù mẹ cô là người Hoa.

Sau khi sinh con gái đầu lòng, giọng ca “Búp bê biết yêu” khá thoải mái chia sẻ về cuộc sống của mình ở trời Tây. Bên cạnh việc chăm sóc con cái, Thanh Thảo còn thường nhắc đến mẹ chồng với những lời lẽ yêu thương. Mới đây nhất, cô vừa đăng tải lời chúc sinh nhật ấm áp đến bà nhân sinh nhật tuổi 80 của bà nội bé Talia.

Thanh Thảo viết: “Happy 80th Birthday Grandmom. Wish you always happy and peaceful. Bà nội của Talia 80 tuổi mà rất trẻ trung, khỏe mạnh và rất cưng mẹ của Talia. Chúc bà nội luôn bình yên trong sự yêu thương, che chở của Đức Chúa Trời”.

Khác với nhiều phụ nữ sau khi lập gia đình thường có hiềm khích với mẹ chồng, thì mối quan hệ giữa Thanh Thảo và mẹ chồng khá tốt đẹp dù cô kết hôn muộn. Dù không ở chung một nhà, nhưng theo những gì Thanh Thảo chia sẻ thì mối quan hệ giữa cô và mẹ chồng khá tốt. Bà nội của Talia là người Hoa nhưng cực sành tiếng Việt.

Mẹ chồng cô thậm chí còn gửi tin nhắn cảm ơn con dâu hiếu thảo và chúc Thanh Thảo luôn trẻ đẹp, cháu nội của bà mau lớn và ngoan ngoãn khiến cô vô cùng vui mừng.

Bên cạnh tình cảm tốt đẹp giữa giọng ca “Búp bê con trai” và mẹ chồng thì tình thông gia giữa hai bên nội ngoại bé Talia cũng rất tốt đẹp. Mẹ ruột Thanh Thảo cũng nhân dịp này đã dành lời chúc tốt đẹp đến thông gia: “Em xin chúc chị tràn đầy ơn Chúa, sức khỏe dồi dào và hạnh phúc ở tuổi 80 chị nha”. Thậm chí mẹ ruột nữ ca sĩ còn dành lời khen cháu ngoại mình vô cùng giống bà nội.

Ông xã của Thanh Thảo vốn sống từ nhỏ ở Mỹ và cả gia đình người Hoa không nói tiếng Việt nên anh không theo dõi tin tức của làng giải trí Việt.

Ở tuổi 49, ông xã của Thanh Thảo được khen vẫn trẻ trung, phong độ.

Không chỉ thương vợ và con gái, anh còn rất yêu chiều con trai nuôi Ricky của cô.

Thảo Mai

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/gia-dinh-sao/do-van-nhu-thanh-thao-ket-hon-muon-nhung-van-duoc-chong-chieu-me-chong-thuong-yeu-3785146.html