Độ tuổi trung bình của ô tô tại Mỹ gia tăng nói lên điều gì?

Theo một nghiên cứu, độ tuổi trung bình của một chiếc ô tô lưu hành tại Mỹ là 11,9 năm, cao hơn nhiều so với những năm về trước.

Toyota Camry LE đời 2009 - 2010, một mẫu xe nhập Mỹ vẫn đang được khá nhiều người Việt Nam chọn mua, với giá từ 500 đến 600 triệu đồng

Toyota Camry LE đời 2009 - 2010, một mẫu xe nhập Mỹ vẫn đang được khá nhiều người Việt Nam chọn mua, với giá từ 500 đến 600 triệu đồng

IHS Markit, Công ty chuyên khảo sát, phân tích thị trường ô tô tại Mỹ cho biết, độ tuổi trung bình của những chiếc ô tô lưu hành tại Mỹ năm 2020 là 11,9 năm, cao hơn nhiều so với năm 2015 (11,5 năm), năm 2009 (10,3 năm) và năm 2002 (9,6 năm), và con số này dự đoán sẽ tiếp tục tăng.

Cũng theo IHS Markit, tại Mỹ, cứ 4 ô tô đang sử dụng thì có 1 xe có độ tuổi hơn 16 năm (số xe đang sử dụng tại Mỹ có tuổi đời hơn 16 chiếm 25%).

Vào cuối tháng 2 vừa qua, mẫu xe 7 chỗ Ford Explorer nhập Mỹ cũng đã được đại lý xả hàng tồn, giảm 269 triệu đồng so với mức giá niêm yết

Ông Todd Campau, chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường của IHS Markit cho biết: "Kết quả này cho thấy, người tiêu dùng ô tô đang cảm thấy hài lòng giữ chiếc xe mà họ đang sử dụng lâu hơn so với trước đây. Vào những năm 90 của thế kỷ trước, khi chiếc xe đạt 100.000 dặm (khoảng hơn 160.000 km) là lúc người dùng ô tô ở Mỹ dừng sử dụng chiếc xe để chuyển sang một chiếc xe mới. Nhưng ngày nay, một chiếc ô tô đã chạy hơn 100.000 dặm vẫn được dùng khá nhiều”.

Hiện nay, đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, người dân hạn chế ra đường và làm việc tại nhà. Vì vậy, IHS Markit dự đoán độ tuổi trung Bình của ô tô tại Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng. Hơn nữa, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, kinh tế cũng chậm phát triển nên nhiều người sẽ hoãn kế hoạch mua ô tô mới trong thời gian tới.

Hoàng Anh

Nguồn Xe Giao Thông: https://xe.baogiaothong.vn/do-tuoi-trung-binh-cua-o-to-tai-my-gia-tang-noi-len-dieu-gi-d474570.html