Đo tiếng ồn của dàn karaoke, 3 cán bộ xã bị vây đánh

Trong quá trình Tổ kiểm tra liên ngành tiến hành đo độ ồn phát ra từ dàn karaoke tại nhà dân đang tổ chức tiệc thì bất ngờ bị một nhóm người vây đánh.

Ngày 8/3, ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Bình Nhì (huyện Gò Công Tây, Tiền Giang), xác nhận, 3 cán bộ địa phương bị đánh trong khi thi hành công vụ.

Dàn karaoke di động, loại dịch vụ giải trí khá phổ biến vùng quê miền Tây.

Cụ thể, vào ngày 7/3, một người dân địa phương có mở tiệc và thuê dàn karaoke lưu động để hát. Khi cán bộ văn hóa xã là anh Lê Trường Giang với hai công an viên mang máy ra đo độ ồn thì một nhóm người bất ngờ cầm gạch đánh, gây thương tích vùng cổ, mặt và bụng của 3 cán bộ thực hiện nhiệm vụ.

Ngay khi nhận được tin báo, công an huyện Gò Công Tây đã cử lực lượng đến hiện trường, đưa những người liên quan về trụ sở làm việc.

Hiện, cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi của một số người được cho là Chống người thi hành công vụ và Gây rối trật tự công cộng.

P.V (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hinh-su-dan-su/do-tieng-on-cua-dan-karaoke-3-can-bo-xa-bi-vay-danh