Đổ thừa Tổng thống Putin khi Nga thoát quả penalty

Tổng thống Vladimir Putin đã bị những cư dân mạng vui tính đổ lỗi cho... thất bại của đội tuyển Tây Ban Nha trước Nga trong loạt sút luân lưu định mệnh.

Đội chủ nhà Nga đã lọt vào tứ kết World Cup 2018 sau khi đánh bại ứng cử viên vô địch Tây Ban Nha 4-3 trên chấm luân lưu sau khi hai đội hòa nhau 1-1 ở 120 phút thi đấu.

Đáng chú ý, trong hiệp phụ, Pique đã có pha té ngã trong vòng cấm dưới tác động của hậu vệ Sergei Ignashevich. Tuy nhiên, trọng tài lại không cho Tây Ban Nha được hưởng quả 11 m. Đây là tình huống khá nhạy cảm rơi vào thời điểm cũng nhạy cảm không kém.

Tình huống tranh chấp giữa Pique và Ignashevich.

Các cầu thủ Tây Ban Nha đòi penalty.

Ngay sau khi kết thúc trận đấu, cư dân mạng đã không bỏ qua tình huống này và bất ngờ thay họ đã phản ứng bằng cách đổ lỗi rằng Tổng thống Nga Putin là người điều hành VAR nên đã không cho Tây Ban Nha được hưởng quả đá phạt 11 m. Tất nhiên, đây cũng chỉ là nhận định theo kiểu hài hước chứ chắc chắn Tổng thống Putin không thể can thiệp vào tổ điều hành VAR của trận đấu này.

Đội trưởng đội Cricket Anh Michael Vaughan đăng câu nói đùa trên mạng xã hội Twitter: “Ông Putin có đang điều hành VAR hay không?". Trong khi đó, một người dùng mạng xã hội khác lại đăng bức ảnh ông Putin nháy mắt trên màn hình lớn trong phòng điều hành VAR. Một người khác thì đăng bức ảnh Tổng thống Putin chăm chú vào màn hình máy tính như thể đang theo dõi sự việc.

Qua sự việc này có thể thấy cộng đồng mạng đúng là… kiểu gì cũng có thể nói được dù cho nó có vô lý đến đâu.

Cộng đồng mạng đùa rằng ông Putin can thiệp vào VAR.

Vào cuối năm ngoái, một băng đảng mafia đã lên tiếng cảnh báo các fan hâm mộ đến xem World Cup 2018 không được có thái độ hay hành vi bất kính với Tổng thống Putin. Nhóm này đe dọa ai có hành vi đó sẽ phải trả giá đắt.

GIA ĐỊNH

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/quoc-te/do-thua-tong-thong-putin-khi-nga-thoat-qua-penalty-779557.html