'Đổ thêm dầu vào lửa'...

Quyết định mới nhất của Hy Lạp về việc đưa người nhập cư bất hợp pháp trở lại Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng làm leo thang căng thẳng trong mối quan hệ vốn đã 'căng như dây đàn' giữa Liên minh Châu Âu (EU) và Ankara.

Quyết định mới nhất của Hy Lạp về việc đưa người nhập cư bất hợp pháp trở lại Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng làm leo thang căng thẳng trong mối quan hệ vốn đã “căng như dây đàn” giữa Liên minh Châu Âu (EU) và Ankara.

Bởi thực tế là, Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn sẽ phản đối kế hoạch này trong bối cảnh Ankara cho thấy không còn khoan dung về vấn đề người tị nạn. Athens đã thông báo đang lên kế hoạch gửi 200 người xin tị nạn trở lại Thổ Nhĩ Kỳ trong mỗi tuần khi việc xây dựng các trại tị nạn tại một số hòn đảo trên Biển Aegean hoàn thành. Các trại, được báo cáo là đã sẵn sàng hoạt động vào mùa hè, sẽ có thể cho 20.000 người di cư ở lại trong 3 tháng mỗi lần. Tuyên bố của Hy Lạp được đưa ra trùng với thời điểm bùng nổ nạn di cư mới về biên giới phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, khi những người tị nạn chạy trốn khỏi các cuộc không kích ở vùng tây bắc Idlib, Syria hiện đã lên đến con số 1 triệu.

Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ còn là nơi ở hiện tại của khoảng 3,6 triệu người tị nạn Syria kể từ khi bùng nổ chiến tranh ở Syria vào năm 2011, cuộc chiến vốn tiêu tốn hơn 40 tỷ USD. Và giờ đây, Ankara nói rõ họ không thể chịu trách nhiệm một mình, yêu cầu hỗ trợ thêm từ các nước EU. Trong những trường hợp như thế này này, động thái mới của Hy Lạp chắc chắn sẽ đặt Thổ Nhĩ Kỳ vào thế khó hơn. Ban đầu, rõ ràng, 200 người di cư bị trả về mỗi tuần dường như là không nhiều, nhưng khi thời gian trôi qua, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhận ra rằng, con số này có ý nghĩa gì đó, và điều này cũng sẽ buộc Ankara phải có chính sách tị nạn quyết liệt hơn.

Cả người dân Thổ Nhĩ Kỳ và các đảng đối lập ngày càng phản đối chính sách tiếp nhận người tị nạn của chính phủ. Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý giúp ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp vào Châu Âu theo thỏa thuận đã ký với EU vào tháng 3-2016, để đổi lấy tổng cộng 6 tỷ EUR viện trợ tài chính cho người tị nạn Syria. Vấn đề cũng đã và đang gây ra căng thẳng trong mối quan hệ giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ, vì Ankara đã kêu gọi các nước Châu Âu tăng cường tài trợ tiền. Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết EU đã hứa hỗ trợ 6 tỷ EUR, nhưng thậm chí 3 tỷ EUR để trao cho các tổ chức phi chính phủ quốc tế cũng không có.

Trong khi đó, bất chấp các biện pháp phòng ngừa, ngày càng nhiều người nhập cư bất hợp pháp đã cố gắng vượt biển Aegean đến Châu Âu qua Thổ Nhĩ Kỳ. Theo số liệu mới nhất số người nhập cư bất hợp pháp bị Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ trong năm 2019 lên đến 60.544.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_220166_-do-them-dau-vao-lua-.aspx