Đo tham vọng của Hà Nội và TPHCM

Chuẩn bị cho trận Siêu Cúp diễn ra ngày 7/2 trên sân Thống Nhất (TPHCM), CLB Hà Nội đi Malaysia thi đấu, còn CLB TPHCM tăng cường giao hữu.

Siêu cúp bóng đá Quốc gia - Cúp THACO 2019 sẽ là nơi đọ sức của đội bóng giàu thành tích - Hà Nội FC, và đội bóng giàu tham vọng - TPHCM. Ảnh: VPF

Siêu cúp bóng đá Quốc gia - Cúp THACO 2019 sẽ là nơi đọ sức của đội bóng giàu thành tích - Hà Nội FC, và đội bóng giàu tham vọng - TPHCM. Ảnh: VPF

Chuẩn bị cho mùa giải mới, CLB Hà Nội vừa qua tham gia giải 4 đội mạnh Đông Nam Á mang tên “2020 Asia Challenge” - do CLB Selangor (Malaysia) đăng cai. Ngoài đội chủ nhà Selangor, giải có sự tham dự của 3 CLB khách mời hàng đầu Đông Nam Á gồm Persib Bandung (Indonesia), Bangkok United (Thái Lan) và Hà Nội FC (Việt Nam). Mỗi đội thi đấu 3 trận, đội vô địch nhận thưởng 10.000 USD.

Ở trận đầu tiên với Bangkok United, đội bóng của ông bầu Đỗ Quang Hiển đã nhận thất bại 0-3. Đây là bài học kinh nghiệm quý giá cho các cầu thủ Hà Nội, khi được đối đầu một trong những đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á. Do không tham dự giải U15 quốc gia theo quy định, CLB Hà Nội đã mất quyền dự tranh đấu trường châu lục ở mùa giải năm sau. Vì vậy, V-League sẽ là mặt trận quan trọng nhất đối với đội bóng thủ đô.

Với lực lượng đồng đều cả 3 tuyến, Hà Nội vẫn sẽ là ứng viên mạnh nhất trong cuộc đua ở các giải quốc nội. Ở mùa giải trước, CLB Hà Nội giành chiến thắng trong cuộc đua với TPHCM. Tuy nhiên, với những động thái chuẩn bị của TPHCM ở mùa giải năm nay, đội bóng của bầu Hiển dự báo sẽ vấp phải sự cạnh tranh hết sức quyết liệt. Hà Nội khó có thể duy trì thế vượt trội như trước.

Thất bại ở mùa trước đang khiến cho thầy trò HLV Chung Hae-seong thêm quyết tâm. TPHCM đã có sự tăng cường đáng kể về lực lượng. Trong số đó, 2 bản hợp đồng đáng chú ý nhất là Công Phượng, và thủ môn Bùi Tiến Dũng. Với sự đồng ý của bầu Đức, TPHCM đã mua thời hạn còn lại trong bản hợp đồng của Công Phượng với Sint Truidense. Giá trị thương vụ này, theo nhiều nguồn tin, là khoảng 100.000 USD.

Sự xuất hiện của Công Phượng được kỳ vọng sẽ giúp hàng công TPHCM mạnh hơn, đồng thời tăng sức hấp dẫn với giới hâm mộ. Trận mới đây nhất, Công Phượng được ra sân chính thức trong trận giữa CLB TPHCM và CLB Ulsan Hyundai - Á quân K-League của Hàn Quốc trên sân Thống Nhất. Trước đối thủ cực mạnh Ulsan Hyundai, HLV Chung Hae-soung đã không làm khán giả phải chờ đợi lâu khi tung Công Phượng vào sân ngay từ đầu. Trước đó, CLB TPHCM cũng có nhiều trận giao hữu khác. Do đang trong giai đoạn thử nghiệm và lại có nhiều vị trí mới, lối chơi của TPHCM chưa thực sự gắn kết, nhuần nhuyễn. Mặc dù vậy về lâu dài, đội bóng của ông Chung Hae-seong được dự báo sẽ thực sự khiến các đối thủ ở V-League bao gồm CLB Hà Nội, phải dè chừng.

Trận Siêu cúp Quốc gia 2019 là dịp để cả hai đội bóng cho thấy thực lực của mình trước khi bước vào cuộc đua trường kỳ tại V-League. Lợi thế được thi đấu trên mặt sân quen thuộc có thể giúp TPHCM bao gồm CLB Hà Nội, bước vào cuộc đối đầu với Hà Nội một cách tự tin. Thầy trò HLV Chung Hae-seong cũng có dịp cho phần còn lại thấy, họ đủ hay không đủ khả năng tạo nên thách thức với nhà đương kim vô địch V-League.

Bên kia chiến tuyến, CLB Hà Nội chắc chắn cũng không muốn thua trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở mùa giải mới. Chiến thắng trước TPHCM sẽ giúp thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm có bước chạy đà hoàn hảo cho một mùa giải dự báo sẽ vô cùng khó khăn. Không khó để nhìn thấy, cuộc đối đầu giữa TPHCM và Hà Nội ngày 7/2 tới sẽ vô cùng quyết liệt và hấp dẫn.

Tường Thế

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/do-tham-vong-cua-ha-noi-va-tphcm-1511165.tpo