'Độ ta không độ nàng' làm sống lại trào lưu nhạc Hoa ăn khách ở Việt Nam

'Độ ta không độ nàng' đang là ca khúc nhạc Hoa lời Việt hot nhất hiện nay, ca khúc có lượt nghe nhiều nhất tuần qua. Ngoài ra, cụm từ 'độ ta không độ nàng' cũng trở thành trào lưu được bàn tán khắp mạng xã hội. Nhưng ít ai biết được, trước 'độ ta không độ nàng' nền âm nhạc Việt cũng từng 'sốt' với những ca khúc nhạc Hoa lời Việt này.

 "Biệt khúc chờ nhau" là phiên bản lời việt của ca khúc "Tân dòng sông ly biệt", nhạc phim của bộ phim cùng tên nức tiếng một thời. Ca khúc nổi tiếng qua phần thể hiện của Đan Trường và Triệu Vy

"Biệt khúc chờ nhau" là phiên bản lời việt của ca khúc "Tân dòng sông ly biệt", nhạc phim của bộ phim cùng tên nức tiếng một thời. Ca khúc nổi tiếng qua phần thể hiện của Đan Trường và Triệu Vy

Bản gốc Hoa ca khúc "Phong ba tình đời" vô cùng nổi tiếng do Lưu Đức Hoa thể hiện. Giai điệu vừa đầy tràn ngập tình yêu lại có chút hoài cảm về một người con gái đã xa, khiến cho bài hát được nhiều người hâm mộ đón nhận một cách vô cùng thích thú

Phiên bản gốc của "Người tình mùa đông" là "Người con gái dễ bị tổn thương", một trong những ca khúc được biết đến rộng rãi và rất được yêu thích một thời

"Mưa trên cuộc tình" là phiên bản lời Việt của ca khúc "Trân trọng". Ca khúc này mới đây được Đan Trường đầu tư quay phim ca nhạc đậm chất cổ trang hoành tráng

"999 đóa hồng" cùng tên với phiên bản gốc nức tiếng một thời, thế hệ 8x, 9x không thể không biết tới ca khúc này

"Chàng trai Bắc Kinh" là một bản hit ra mắt vào năm 1992, đồng thời là tên album chung đầu tiên của đôi ca sĩ Minh Thuận-Nhật Hào. Ca khúc tạo cơn "sốt" trong làng nhạc trẻ lúc bấy giờ. Sau đó, cả hai liên tục thu âm, phát hành bộ album riêng mang tên Chàng trai Bắc Kinh đến tận số 16

"Tình thơ" của nhạc sĩ Hoài An được Minh Thuận thể hiện lần đầu tiên vào năm 2001. Đến nay, ca khúc vẫn ghi đậm dấu ấn trong lòng các thế hệ học trò. Giọng ca nhẹ nhàng, trong trẻo của nam ca sĩ chiếm cảm tình của khán giả và giúp anh đoạt giải thưởng "Làn Sóng Xanh" thời bấy giờ

Giai đoạn hoạt động sung sức và thành công vang dội của Minh Thuận - Nhật Hào là vào khoảng 1992-1995. Hòa vào dòng chảy của ca khúc nhạc Hoa lời Việt thời đó, bộ đôi chinh phục thị trường với những ca khúc Pop trẻ trung. Ca khúc "thất tình" là minh chứng rõ ràng cho sự ăn khách của đôi bạn ca sĩ

Hiện nay, ca khúc nhạc Hoa lời Việt “Độ ta không độ nàng” đang hot nhất mang xã hội, do một tài khoản mạng xã hội youtuber có tên Anh Duy đăng tải đã tạo nên “cơn sốt” người nghe, lọt vào Top các bài hát trong nước được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay

Tính đến thời điểm này, ca khúc đã có tới hơn 12 triệu lượt nghe, 120.000 lượt yệu thích, cùng gần 10.000 bình luận trên kênh Youtube và được hàng chục người “cover” lại dưới nhiều hình thức khác nhau: từ Acoustic, Rap, Remix…

Minh Trang (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/do-ta-khong-do-nang-lam-song-lai-trao-luu-nhac-hoa-an-khach-o-viet-nam/813981.antd