Đọ sức nóng giữa Sơn Tùng M-TP và BTS với dân mạng Việt Nam, kết quả so sánh sẽ khiến bạn bất ngờ

Sự quan tâm của cộng đồng mạng Việt Nam dành cho hai hiện tượng giải trí này có thể được phần nào thể hiện thông qua xu hướng tìm kiếm trên Google.

Là công cụ tìm kiếm lớn và phổ biến nhất tại Việt Nam, xu hướng tìm kiếm ghi nhận trên Google có thể thể hiện tầm quan tâm của người dùng Internet với một vấn đề nào đó. Vì thế, hãy cùng sử dụng Google để xem hai trong số những hiện tượng giải trí được nhiều người trẻ Việt yêu thích là BTS và Sơn Tùng M-TP, cái tên nào được quan tâm nhiều hơn. Các biểu đồ dưới đây được lấy từ thống kê của Google Trends trong vòng một năm trở lại đây (áp dụng tại Việt Nam).

Lưu lượng tìm kiếm web của từ khóa “Sơn Tùng M-TP” (màu xanh) và “BTS” (màu đỏ).

Về lưu lượng tìm kiếm trên web, nếu lưu lượng tìm kiếm trung bình từ khóa “Sơn Tùng M-TP” được Google Trends “chấm” 16 điểm thì từ khóa “BTS” nhận được tới 64 điểm. Trong suốt một năm trở lại đây, BTS luôn được tìm kiếm nhiều hơn nam ca sỹ Thái Bình tại Việt Nam và thực tế dường như khoảng cách lưu lượng tìm kiếm này ngày càng được mở rộng.

Lưu lượng tìm kiếm hình ảnh của từ khóa “Sơn Tùng M-TP” (màu xanh) và “BTS” (màu đỏ).

Xét về tìm kiếm hình ảnh, lưu lượng tìm kiếm dành cho BTS lên tới 73 trong khi đó Sơn Tùng M-TP chỉ nhận được con số 12. Ở tiêu chí tìm kiếm này, nhóm nhạc Hàn Quốc cũng tỏ ra vượt trội hơn so với Sơn Tùng khá nhiều.

Lưu lượng tìm kiếm trên YouTube của từ khóa “Sơn Tùng M-TP” (màu xanh) và “BTS” (màu đỏ).

Khá thú vị là trên “sân chơi” YouTube, có những thời điểm nam ca sỹ “Chạy ngay đi” còn vượt qua cả chủ nhân “Fake Love”. Đây cũng là tiêu chí tìm kiếm mà khoảng cách giữa Sơn Tùng M-TP và BTS được thu hẹp nhất. Thực tế, thời gian gần đây, cả Sơn Tùng M-TP và BTS đều ghi được những dấu ấn đậm nét với nhiều video triệu view trên YouTube.

Lê Nam Khánh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/do-suc-nong-giua-son-tung-m-tp-va-bts-voi-dan-mang-viet-nam-ket-qua-so-sanh-se-khien-ban-bat-ngo-3484864.html