Đọ sức mạnh dàn siêu xe lãnh đạo Mỹ-Triều sẽ đến Hà Nội

Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thường được hộ tống bằng xe đặc chủng mang biệt danh 'The Beast' (Quái thú) trong các chuyến công du nước ngoài thì nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lại rất ưa chuộng thương hiệu xe Mercedes hạng sang.

Có thể thấy, trong các chuyến công du nước ngoài của Tổng thống Trump, dàn xe đặc chủng luôn đậu sẵn dưới đường băng khi ông Trump bước xuống chiếc máy bay Không lực Một. Trong đó, chiếc limousine Cadillac "The Beast" là phương tiện di chuyển phổ biến của Tổng thống Mỹ khi làm việc ở nước ngoài. Ảnh: Getty.

Được biết, chiếc limousine này mang thương hiệu Cadillac được thiết kế như một chiếc xe tăng, với cửa xe dày tới 20 cm, các cửa sổ lắp kính chống đạn giúp xe an toàn trước mọi cuộc tấn công bằng vũ khí cá nhân, súng phóng lựu,... Ảnh: Getty.

Trong xe có hệ thống oxy riêng giúp đảm bảo an toàn trước cuộc tấn công bằng vũ khí sinh, hóa học. Ngoài ra, siêu xe này cũng được trang bị nhiều công nghệ phòng thủ, hệ thống phóng lựu đạn hơi cay và lựu đạn khói nhằm giải tán đám đông. Ảnh: AW.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên sử dụng chiếc siêu xe limousine mới The Beast 2.0 trong chuyến thăm thành phố New York hồi tháng 9/2018. Ảnh: AW.

Chi phí để xây dựng xe hộ vệ Tổng thống Mỹ trị giá gần 16 triệu USD và mỗi chiếc The Beast 2.0 có giá 1,5 triệu USD (khoảng 35 tỷ đồng). Ảnh: AE.

The Beast 2.0 sử dụng khung gầm GMC hạng nặng, sở hữu những công nghệ hàng đầu và thông số kỹ thuật mạnh mẽ. Trên xe trang bị tủ lạnh chứa máu dự phòng trùng với nhóm máu của Tổng thống, còn có nước ngọt hoặc trà phục vụ tổng thống. Ảnh: AE.

Trong khi đó, nhà lãnh đạoTriều Tiên Kim Jong-un lại rất ưa chuộng thương hiệu xe Mercedes hạng sang. Một trong số đó là chiếc xe bọc thép Mercedes-Benz S600 Pullman Guard. Ông từng sử dụng chiếc Mercedes S600 Pullman Guard khi tới gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In hồi tháng 4/2018. Ảnh: Reuters.

Chiếc xe đặc biệt này có kết cấu gồm những tấm thép bảo vệ được tích hợp bên trong thân xe xếp chồng lên nhau ở những vị trí quan trọng và được trang bị sàn bọc thép để tránh khỏi những vụ đánh bom. Ảnh: BI.

Ngoài ra, Mercedes-Benz S600 Pullman Guard trang bị động cơ V12 có dung tích 5.513 cc và công suất đầu ra 517 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 830 Nm, có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 210 km/h. Ảnh: BI.

Được biết, ông Kim Jong-un gần đây đã "tậu" một chiếc Mercedes-Maybach S600 Guard thế hệ mới nhất. Đây là mẫu xe chống đạn được phát triển dựa trên chiếc Mercedes-Maybach S600. Ảnh: BI.

Trong phóng sự phát trên kênh truyền hình quốc gia Triều Tiên KCTV ngày 1/2, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được bắt gặp sử dụng chiếc Mercedes limousine thế hệ mới di chuyển quanh Bình Nhưỡng. Chính vì vậy, trong chuyến thăm Việt Nam sắp tới, nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể sẽ sử dụng chiếc xe này. Ảnh: BI.

Ngoài ra, có nguồn tin nói rằng ông Kim Jong-un cũng có thể mang theo một chiếc Rolls Royce Phantom trong chuyến đi tới Việt Nam sắp tới để dự Thượng đỉnh Mỹ-Triều. Ảnh: AG.

Mời độc giả xem thêm video về Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 1 tại Singapore (Nguồn: CNN)

Thiên An (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/do-suc-manh-dan-sieu-xe-lanh-dao-my-trieu-se-den-ha-noi-1186017.html