Đọ sắc Top 3 Miss International Queens 2 mùa: Mọi so sánh đều trở nên khập khiễng?

Tối ngày 8/3, Chung kết Miss International 2019 đã được diễn ra tại Thái Lan.

Đêm chung kết Miss International Queen 2019 đã được diễn ra vào tối 8/3 tại Thái Lan. Chiến thăng chung cuộc thuộc về đại diện đến từ Mỹ Jazell Barbie Royale. Đại diện Việt Nam - Đỗ Nhật Hà xuất sắc dừng chân ở Top 6 chung cuộc. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về đại diện Thái Lan và Á hậu 2 thuộc về đại diện đến từ Trung Quốc.

Ngay sau khi kết thúc cuộc thi, nhiều ý kiến trái chiều xung quanh về việc lựa chọn Top 3 cũng như Hoa hậu. Trước đó danh sách các thí sinh lọt vào Top 6 không hề có đại diện Philippines - một trong những ứng cử viên được đánh giá sẽ đoạt vương miện khiến nhiều người bất ngờ. Trong khi đó, Á hậu 2 - thí sinh đến từ Trung Quốc lại đi sâu vào vòng trong khiến nhiều ý kiến tranh cãi nổ ra.

Bên cạnh đó, việc các thí sinh năm 2019 thật sự không đồng đều nhau cũng như chiến thắng được xem là “không thuyết phục” của đại diện đến từ Mỹ đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ.

Ngay sau đó, những bình luận mổ xẻ về việc “xứng đáng” hay không khi lọt vào Top 3 cũng nhận được nhiều sự chú ý. Nhiều người nói rằng, nếu so sánh Top 3 mùa Miss International Queen 2018 và 2019 thì mọi thứ đều trở nên khập khiễng.

Nếu như Hương Giang - Hoa hậu Chuyến giới Quốc tế 2018 nhận được nhiều sự chú ý từ phía người hâm mộ. Và tất cả mọi người đều thực sự thuyết phục và đồng tình với chiến thắng mà Hương Giang nhận được.

Nhiều người nói rằng, Hương Giang là một trong những Hoa hậu tài sắc vẹn toàn nhất của lịch sử International Queen. Không những thế, Top 3 Hoa hậu chuyển giới Quốc tế 2018 cũng thật sự khiến nhiều người ủng hộ.

Tất cả không chỉ sở hữu vẻ đẹp về ngoại hình mà còn là những gương mặt thật sự được truyền thông chú ý. Và điều hơn hớt ở đây là những hình ảnh của họ đại diện cho cộng đồng LGBT thật sự “sạch”.

Thế nhưng nhìn lại Top 3 Miss International Queen 2019, thì có lẽ người khác sẽ nói rằng “mọi so sánh đều trở nên khập khiễng”.

Thời điểm đại diện Philippines không được gọi tên vào vòng trong, nhiều khán giả đã tỏ ra bất bình trước điều này. Nhiều người nói rằng tại saoi 1 người đẹp được truyền thông chú ý cũng như có một vẻ đẹp hiện đại như vậy lại không thể đi sâu vào vòng trong. Không những thế, đại diện Trung Quốc lại tiếp tục tiến xa hơn và đạt danh hiệu Á hậu 2.

Và khi niềm tin rằng, đại diện Thái Lan sẽ đăng quang Miss International Queen 2019 khi trên sân khấu chỉ còn cô và đại diện USA thì… niềm tin lại một lần nữa bị “vỡ mộng”. Cái tên Jazell Barbie Royale được xướng lên đã khiến một “cuộc khẩu chiến” nổ ra.

Nhiều người nói, chỉ xét về hình thể thì Jazell chắc chắn đã thua xa Á hậu 1. Không những thế, những clip nhạy cảm trước đây của Jazell cũng như những lần ăn mặc kiệm vải của cô khiến nhiều người thực sự bất bình.

Nhiều ý kiến nói rằng, đại diện sắc đẹp của 1 cộng đồng LGBT nhưng lại lộ những điểm thiếu chuyên nghiệp, làm “xấu” đi hình ảnh của 1 cộng đồng thì không xứng đáng đăng quang.

Nhã An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/lang-mau/do-sac-top-3-miss-international-queens-2-mua-moi-so-sanh-deu-tro-nen-khap-khieng-4734707.html