Đổ rượu vào bia bị đâm trọng thương, bạn nhậu lĩnh án tù 13 năm

Bị bạn nhậu đổ rượu vào bia, đám thợ lao vào nhau ẩu đả. Hậu quả, người thương vong, kẻ lĩnh án tù dài.

Ngày 20/01, bị cáo Phan Thanh Hải (SN 1984, trú tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) bị TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử về tội Giết người, theo khoản 2, Điều 123 BLHS.

Bị cáo Phan Thanh Hải tại tòa.

Bị cáo Phan Thanh Hải tại tòa.

Quá trình đưa vụ án ra xét xử, bị cáo Hải khai là người dân tộc Tày, quê ở xã Châu Quế, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; bị cáo xuống Hà Nội thuê trọ ở khu Nhật Tảo, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội để làm thợ cơ khí của công ty xây dựng Tân Đạt, hiện đang thi công trong công trường An Bình Plaza ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Quá trình làm việc tại đây, Hải có quan hệ quen biết với anh Hoàng Văn Tím (SN 1980, người cùng quê) và làm cùng trong công trường.

Khoảng 19h ngày 15/9/2019, anh Tím gọi điện thoại rủ Hải đến lán xây dựng tại công trường An Bình để uống rượu, Hải đồng ý.

Tối đó, Hải gọi thêm một số người bạn cùng đi. Đến nơi, Hải thấy anh Tím đang chén thù chén tác với mấy người bạn, trong đó có anh Bùi Văn Chiều (SN 1987, ở huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình). Đội của Hải nhanh chóng nhập cuộc.

Trong lúc ăn nhậu, anh Chiều đổ rượu lẫn vào bia của Hải dẫn tới hai bên cãi nhau.

Không chỉ dừng lại ở việc lời qua tiếng lại, hai bên lao vào nhau ẩu đả. Trong lúc bực tức, anh Chiều chạy vào bếp tại lán xây dựng lấy 01 con dao bầu định đâm Hải thì Hải giữ được.

Ẩu đả một hồi, Hải tước được con dao trên tay anh Chiều và đâm anh Chiều một nhát chí mạng.

Mọi người hô hoán, đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng anh Chiều đã tử vong.

Gây án xong, Phan Thanh Hải đến cơ quan công an quận Nam Từ Liêm đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Xét thấy hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp tước đoạt tính mạng người khác trái pháp luật, gây đau thương cho gia đình nạn nhân, gây bất bình trong dân cư nên cần thiết áp dụng mức hình phạt tù có thời hạn mới đủ sức răn đe, giáo dục tội phạm.

Tuy nhiên, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự; bị hại có một phần lỗi. Do vậy, tòa cấp sơ thẩm quyết định tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Hải mức án 13 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Nguyễn Thị Thúy

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/do-ruou-vao-bia-bi-dam-trong-thuong-ban-nhau-linh-an-tu-13-nam-a503469.html