Đổ rác bừa bãi bất chấp biển cấm

Thôn Từ Vân, xã Lê Lợi (huyện Thường Tín) nằm ven đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Trước cổng làng là một con kênh đã được kè bờ sạch sẽ. Tuy nhiên, cách cổng làng về phía bên phải khoảng 100m, trên lối rẽ ra cánh đồng lâu nay xuất hiện một bãi rác tự phát.

Bãi rác này kéo dài chừng 20m dọc theo con kênh, chủ yếu là rác thải sinh hoạt. Do đây không phải là khu vực được quy hoạch là nơi đổ rác nên việc thu gom rác thải không được thực hiện thường xuyên. Việc đổ rác bừa bãi nêu trên đã khiến một lượng rác thải không nhỏ rơi xuống lòng kênh, nổi lềnh bềnh. Nếu không được ngăn chặn kịp thời thì chắc chắn một ngày không xa, rác thải sẽ gây ùn tắc dòng chảy và làm ô nhiễm nguồn nước. Đáng chú ý, UBND xã Lê Lợi đã cắm biển cấm đổ rác tại khu vực này nhưng bất chấp, nhiều người dân thiếu ý thức vẫn tiếp tục đổ rác thải không đúng nơi quy định.

Trước tình trạng này, đề nghị UBND xã Lê Lợi sớm có biện pháp thu dọn bãi rác đang tồn tại, tăng cường giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình đổ rác bừa bãi gây mất vệ sinh môi trường, làm mất mỹ quan đô thị.

Nguyễn Văn Công

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/y-kien/996178/do-rac-bua-bai-bat-chap-bien-cam