Đỗ Quý Tòng - Thủ lĩnh truyền cảm hứng cho thanh niên, sinh viên.

Với tuổi đời còn rất trẻ, Đỗ Quý Tòng mang trong mình nhiều ước mơ và hoài bão cho cuộc sống. Tòng đã từng nói: 'Bằng sự nhiệt huyết, đam mê, khát khao cháy bỏng của mình.Tôi sẽ truyền cảm hứng và tạo động lực cho cộng đồng trẻ khơi dậy khát vọng, kiến tạo cuộc sống tốt đẹp hơn'. Chính vì thế, chàng trai quê lúa đã được hình thành từ những việc rất nhỏ và đang được lớn dần lên thông qua các hoạt động rất thiết thực và ý nghĩa.

Đỗ Quý Tòng

Là một thủ lĩnh của CLB Kỹ Năng Thanh Niên Hà Nội, Đỗ Quý Tòng ( sinh viên năm cuối, ngành xây dựng, trường ĐH Mỏ địa chất Hà Nội) thường khởi xướng tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm năng cao kỹ năng cho Thanh niên và hướng tới cộng đồng. Chàng thủ lĩnh trẻ quan niệm, các hoạt động trải nghiệm sẽ góp phần tạo nên sự tự tin cho sinh viên sau khi rời ghế nhà trường.

Sinh ra và lớn lên tại một gia đình bố mẹ đều làm nông dân, chàng trai quê lúa Đỗ Quý Tòng – Chủ nhiệm CLB Kỹ Năng Thanh Niên Hà Nội - thành viên CLB là học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Nội. Mục đích của CLB là chia sẻ những điều ý nghĩa với cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ. Các hoạt động của CLB luôn hàm chứa trong đó những giá trị sống, những thông điệp tốt để lan tỏa - đã sớm có khao khát truyền cảm hứng vươn lên trong cuộc sống cho các bạn trẻ.

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường anh đã tham gia rất nhiều các hoạt động tình nguyện và các phong trào Đoàn Thanh niên. Niềm đam mê hoạt động trong anh cứ thế lớn dần lên. Là “thủ lĩnh Thanh niên” năng động, sáng tạo, song Đỗ Quý Tòng vẫn không ngừng phấn đấu, cống hiến nhiều hơn cho công tác Đoàn và phong trào Thanh niên.

Đỗ Quý Tòng chia sẽ kỹ năng cho các bạn sinh viên

Với tuổi đời còn rất trẻ, Đỗ Quý Tòng mang trong mình nhiều ước mơ và hoài bão cho cuộc sống. Tòng đã từng nói: “Bằng sự nhiệt huyết, đam mê, khát khao cháy bỏng của mình.Tôi sẽ truyền cảm hứng và tạo động lực cho cộng đồng trẻ khơi dậy khát vọng, kiến tạo cuộc sống tốt đẹp hơn”. Chính vì thế, chàng trai quê lúa đã được hình thành từ những việc rất nhỏ và đang được lớn dần lên thông qua các hoạt động rất thiết thực và ý nghĩa.

Thăm hỏi và động viên những người vô gia cư

Đỗ Quý Tòng chia sẻ: “ Để trở thành thủ lĩnh truyền cảm hứng cho thanh niên điều đầu tiên các bạn cần phải có đó là chuẩn bị cho mình một sự tự tin, một giọng nói lưu loát truyền cảm và khả năng giao tiếp hoạt ngôn phù hợp theo từng đối tượng. Ngoài ra các bạn cần phải có kiến thực và sự hiểu biết sâu rộng, tinh thần ham học hỏi. Các nhà lãnh đạo thành công nhất mà tôi biết là những người tò mò và ham học hỏi. Họ quan tâm đến những thứ xung quanh họ và đóng góp tầm nhìn của mình vào những đổi mới tích cực. Tinh thần ham học hỏi giúp thủ lĩnh tìm kiếm ra những bước đi mới”.

Ngoài công tổ chức hoạt động năng cao kỹ năng thanh niên, Đỗ Quý Tòng còn luôn đi đầu tạo ra những chương trình thiện nguyện nhằm mục đích mang tình yêu thương đến với cộng đồng, thể hiện nghĩa cử cao đẹp “Lá lành đùm lá rách”, đồng thời giúp các bạn hiểu rõ hơn về cuộc sống xã hội. Sẻ chia những tấm lòng, tình cảm yêu thương, đùm bọc để con người gần lại nhau hơn, thêm niềm tin và nghị lực sống, vượt qua hoàn cảnh, hướng đến những điều tốt đẹp hơn.

Tổ chức các hoạt động giúp các bạn sinh viên tăng khả năng làm việc nhóm.

Mỗi đợt chương trình diễn ra, Tòng nhận rất nhiều đơn đăng ký của các bạn trẻ. Điều này chứng tỏ người trẻ rất quan tâm đến các hoạt động tình nguyện và phát triển kỹ năng với mong muốn mang đến cuộc sống những điều tốt đẹp. Điều quan trọng là họ phải được truyền cảm hứng, nhận thức rõ trách nhiệm của mình. Tòng tin rằng, mỗi bạn trẻ có tấm lòng nhân văn, mỗi hoạt động làm được một vài điều tử tế thì sẽ tạo nên một xã hội nhân văn, tốt đẹp.

Vương Quốc Hoa

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/do-quy-tong--thu-linh-truyen-cam-hung-cho-thanh-nien-sinh-vien-63043