Đỗ Phương Thanh chiến thắng với tấm vé hành trình 7 ngày đến với xứ sở New Zealand

Từ 50 bài dự thi ở vòng loại, 5 thí sinh có điểm cao nhất dựa trên bình chọn từ khán giả và đánh giá của Ban giám khảo đã được lựa chọn để tham dự Vòng chung kết

Là một phần của Future Proof 2.0 - chiến dịch quảng bá toàn cầu mới nhất của Cơ quan Giáo dục New Zealand ENZ, cuộc thi My FutureNZ được tổ chức dành riêng cho học sinh sinh viên (HSSV) tại Việt Nam và đã thu hút được sự quan tâm của hơn 40.000 phụ huynh và HSSV.

Tại Vòng chung kết cuộc thi được phát sóng trực tiếp từ trường quay VTV, thí sinh Đỗ Phương Thanh đã trở thành người chiến thắng cuộc thi My FutureNZ và sở hữu tấm vé cho chuyến hành trình 7 ngày đến với xứ sở New Zealand, tham quan trường đại học mơ ước – Đại học Otago, gặp gỡ những giảng viên hàng đầu và trải nghiệm phương pháp giáo dục hướng đến tương lai.

Top 5 còn nhận được 1 phần quà từ nhà tài trợ - tổ chức PTE với mỗi phần quà là 1 suất thi thử online trị giá 36$

Top 5 còn nhận được 1 phần quà từ nhà tài trợ - tổ chức PTE với mỗi phần quà là 1 suất thi thử online trị giá 36$

Để tới được vòng chung kết, các thí sinh đã trải qua vòng loại trực tuyến, bắt đầu từ việc sử dụng công cụ MyStudyNZ để tìm kiếm ngành học tại trường Đại học phù hợp với nguyện vọng và định hướng của bản thân, sau đó thực hiện một video clip dài dưới 3 phút trình bày về kế hoạch học tập của mình tại New Zealand và vì sao kế hoạch này giúp họ thành công trong tương lai.

Từ 50 bài dự thi ở vòng loại, 5 thí sinh có điểm cao nhất dựa trên bình chọn từ khán giả và đánh giá của Ban giám khảo đã được lựa chọn để tham dự Vòng chung kết hôm nay. ENZ đã phối hợp cùng Kênh truyền hình VTV7 để phát sóng trực tiếp vòng thi chung kết trên các fanpage lớn của Đại sứ quán New Zealand, VTV7 và IELTS Face-off, thu hút hơn 27.000 lượt theo dõi. Bên cạnh phần thi gay cấn của các thí sinh, chương trình còn hấp dẫn giới trẻ khi quy tụ các vị khách mời đặc biệt như MC Thảo Tâm, Ca sĩ Thái Trinh và Thần tượng Vietnam Idol Kids Jayden Trịnh.

Và Phương Thanh đã trở thành người chiến thắng của cuộc thi My FutureNZ với giải thưởng là 1 chuyến đi 7 ngày đến New Zealand, tham quan trường ĐH Otago vào tháng 8/2019

Trong vòng chung kết, mỗi thí sinh có 03 phút trình bày bằng tiếng Anh về kế hoạch học tập của mình và sau đó trả lời câu hỏi từ phía ban giám khảo. Thông qua đó, giám khảo đánh giá các thí sinh dựa trên các tiêu chí như sự hiểu biết về nền giáo dục New Zealand, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giải quyết vấn đề cũng như kỹ năng lãnh đạo.

Ông Ben Burrowes – Giám đốc thị trường Đông Nam Á của ENZ cho biết: “Trong chiến lược giáo dục quốc tế mà chúng tôi vừa ban hành gần đây, các cơ sở đào tạo của New Zealand cam kết tiếp tục mang đến những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho sinh viên quốc tế. Thông qua cuộc thi này, chúng tôi hy vọng các bạn HSSV Việt Nam sẽ hiểu biết thêm nữa về đất nước và nền giáo dục hàng đầu của New Zealand. New Zealand luôn sẵn sàng để cùng bạn hoạch định tương lai và chúng tôi mong đợi được chào đón nhiều HSSV Việt Nam hơn nữa trong tương lai.”

Bạn Đỗ Phương Thanh cũng chia sẻ: “Tôi rất vui mừng khi trở thành người chiến thắng của cuộc thi. Đây quả là một cơ hội tuyệt vời cho tôi để được thực sự khám phá New Zealand. Thông qua cuộc thi này, tôi đã tìm hiểu và biết được rằng, ngoài việc sở hữu thiên nhiên tuyệt đẹp, New Zealand còn nổi tiếng bởi nền giáo dục dẫn đầu thế giới trong việc chuẩn bị tương lai và đội ngũ giáo viên tốt nhất thế giới. Tôi vô cùng háo hức để có thể bắt đầu chuyến hành trình đến đất nước tuyệt vời này.

Thí sinh Đỗ Phương Thanh đến từ Hòa Bình

Bên cạnh hợp tác phát sóng trên VTV7, Vòng chung kết My FutureNZ còn nhận được sự tài trợ của 6 trường Đại học hàng đầu tại New Zealand và các đối tác của ENZ ở Việt Nam, Trung tâm Anh ngữ Apollo và tổ chức PTE Academic.

Cuộc thi My FutureNZ là một phần trong những nỗ lực mà ENZ đang thực hiện để thu hút thêm HSSV Việt đến học tập tại New Zealand, đồng thời quảng bá môi trường sống và nền văn hóa độc đáo của New Zealand. Thống kê cho thấy số lượng HSSV Việt Nam tại New Zealand cũng đã tăng đáng kể trong những năm gần đây.

Phát biểu tại Vòng chung kết My FutureNZ, Bà Wendy Matthews – Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền New Zealand tại Việt Nam cho biết: “Giáo dục là một trong những trụ cột trong quan hệ song phương New Zealand – Việt Nam. Hiện nay, có khoảng 2.500 HSSV Việt Nam hiện đang theo học tại New Zealand, nơi có nền giáo dục hàng đầu thế giới. Tôi rất vui khi thấy cuộc thi đã thu hút nhiều tài năng trẻ và ấn tượng của Việt Nam tham gia. Chúc mừng em Phương Thanh đã trở thành người chiến thắng cuộc thi. Tôi dám chắc bạn sẽ yêu mến đất nước của tôi nhiều như tình yêu của tôi dành cho Việt Nam.”

/**/

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/do-phuong-thanh-chien-thang-voi-tam-ve-hanh-trinh-7-ngay-den-voi-xu-so-new-zealand-d138153.html