Dỡ phong tỏa 'ổ dịch' lớn nhất Hà Nội, người dân vui mừng trở về nhà trong đêm

Đúng 0 giờ ngày 29/9, tại 2 ngõ là 328 và 330 đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) chính thức được gỡ phong tỏa sau hơn 1 tháng cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19. Người dân hồ hởi trở về nhà ngay trong đêm.

Những ngày này, UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) triển khai đón người dân ngõ 328, 330 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung đã hết thời gian giãn dân 21 ngày tại ký túc xá Trường Đại học FPT (huyện Thạch Thất).

Những ngày này, UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) triển khai đón người dân ngõ 328, 330 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung đã hết thời gian giãn dân 21 ngày tại ký túc xá Trường Đại học FPT (huyện Thạch Thất).

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ 2 con ngõ để chuẩn bị đón hơn 1.100 công dân trở về.

Trước đó, tất cả người dân tại hai con ngõ này đã được lực lượng chức năng di dời đến khu cách ly tập trung.

Những ngôi nhà có người nhiễm COVID-19, lực lượng chức năng đều treo biển thông báo "chú ý gia đình có người nhiễm COVID-19", đồng thời dựng rào chắn xung quanh.

Những người dân sau khi hết thời gian cách ly 21 ngày, đảm bảo đủ các điều kiện được kết thúc cách ly và trở về nơi ở khác để chờ ngõ 328, 330 đường Nguyễn Trãi dỡ bỏ phong tỏa.

Với các công dân còn lại đã kết thúc thời gian cách ly theo quy định mà không có nơi ở khác thì có thể tiếp tục ở lại Ký túc xá Trường Đại học FPT mà không mất chi phí ăn, ở.

Một số tình nguyện viên đi cắm cờ Tổ quốc tại khu vực được dỡ phong tỏa.

Sau hơn 1 tháng cách ly, đúng 0h ngày 29/9, ngõ 328 - 330 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân được dỡ phong tỏa.

Dù kết thúc cách ly y tế nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19; Sở Chỉ huy Phòng chống dịch phường Thanh Xuân Trung đã thông báo tới toàn thể người dân ngõ 328 - 330 đường Nguyễn Trãi phải theo dõi sức khỏe bản thân và người thân trong gia đình.

Đối với người dân khi hết thời gian cách ly tập trung trở về nhà, cần thực hiện cách ly tại nơi lưu trú thêm 14 ngày (đối với những trường hợp F0) hoặc 7 ngày (đối với những trường hợp F1).

Những cư dân đầu tiên trở về ngay trong đêm, sau khi khu vực mình sinh sống dỡ phong tỏa.

Một số người hô to "về nhà rồi..." khi bước đến đầu ngõ 328 - 330 Nguyễn Trãi.

Tất cả cư dân trước khi về nhà đều bắt buộc phải quét mã QR để khai báo y tế.

Ngõ 330 Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) yên ắng sau giờ tháo dỡ rào chắn cách ly.

Hoàng Mạnh Thắng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/do-phong-toa-o-dich-lon-nhat-ha-noi-nguoi-dan-vui-mung-tro-ve-nha-trong-dem-post1380554.tpo