Đỗ ôtô giữa đường ray khiến đầu tàu lửa mắc kẹt gần 2 tiếng, tài xế bị phạt 4 triệu đồng

Đậu xe ô tô giữa đường ray gây cản trở đầu máy xe lửa vào ga Đà Nẵng gần 2 tiếng đồng hồ, tài xế đã bị phạt hành chính 4 triệu đồng.

Ngày 21/3, Trung tá Nguyễn Bá Cường - Trưởng đội CSGT đường sắt (Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng), xác nhận, vừa lập biên bản xử phạt hành chính 4 triệu đồng với tài xế đỗ ô tô giữa đường ray.

“Tài xế này đã vi phạm điểm b, khoản 3, điều 48 về việc để vật chướng ngại cụ thể là ôtô trên đường sắt, làm cản trở giao thông. Với vi phạm này, tài xế bị xử phạt 4 triệu đồng và không có hình thức phạt bổ sung”, Trung tá Cường nói.

Trước đó, khoảng 16 giờ chiều 20/3, đầu máy tàu hỏa D18E - 602 tiến hành di chuyển từ ga Đà Nẵng, ra đoạn đường sắt dọc theo đường Hải Phòng để quay đầu. Khi đến đoạn gần giao lộ với đường Hoàng Hoa Thám (phường Tân Chính, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) thì bị một ô tô mang BKS 92A - 060.56, đang đỗ giữa đường ray cản trở không thể di chuyển.

Tài xế ô tô bị xử phạt 4 triệu đồng vì hành vi cản trở giao thông đường sắt.

Nhân viên của ga cùng người dân đi tìm khắp nơi nhưng không thấy tài xế để dời ô tô, khiến đầu tàu hỏa bị mắc kẹt gần 2 tiếng đồng hồ. Chỉ đến khi CSGT và Thanh tra giao thông (Sở GTVT) được gọi đến, chuẩn bị cẩu, đưa xe ra khỏi đường ray thì tài xế mới xuất hiện, lái xe rời khỏi đường ray, để tàu quay đầu.

Được biết, chủ xe này đến thăm nhà họ hàng ở gần khu vực này rồi đỗ xe đi uống cafe nên việc tìm chủ xe để yêu cầu di chuyển xe gặp khó khăn.

Ông Nguyễn Nhân - Trưởng ga Đà Nẵng, cho biết đoạn đường ray này dài khoảng 1,8 km là đường ray nội bộ, chỉ dành cho các tàu quay đầu, nhưng chủ yếu là đầu máy tàu hỏa của ga.

Nguyễn Thúy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/do-oto-giua-duong-ray-khien-dau-tau-lua-mac-ket-gan-2-tieng-tai-xe-bi-phat-4-trieu-dong-4811365.html