Đỗ Ngọc Quảng - Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Anh Đỗ Ngọc Quảng sinh năm 1983, Bí thư Chi đoàn Vietcombank Móng Cái, là một trong số những điển hình tiêu biểu 'Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2012-2014'. Học và làm theo Bác ở người Bí thư Chi đoàn năng động này chính là làm tốt công việc chuyên môn và học Bác từ những việc làm bình dị nhất.

Anh Đỗ Ngọc Quảng (thứ 3 từ trái sang) tại buổi giao lưu điển hình tiêu biểu năm 2018 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Thành ủy Hà Nội tổ chức tháng 8/2018.

Là Bí thư Chi đoàn Thanh niên, Phó trưởng Phòng Kế toán Vietcombank Móng Cái, anh Đỗ Ngọc Quảng luôn làm tốt công việc chuyên môn và năng nổ, nhiệt tình trong công tác Đoàn. Do vậy, nhiều năm liền Đỗ Ngọc Quảng được nhận giấy khen của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Công đoàn Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Anh Đỗ Ngọc Quảng còn được nhận danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2012-2014” của hệ thống Vietcombank cùng nhiều ghi nhận của tỉnh Quảng Ninh và TP Móng Cái.

Cuối tháng 8 vừa qua, anh Đỗ Ngọc Quảng đã vinh dự tham gia chương trình giao lưu “Điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Thành ủy Hà Nội tổ chức. Đây là chương trình nhằm tôn vinh, tạo hiệu ứng lan tỏa từ những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo gương Bác, trong đó Đỗ Ngọc Quảng là một nhân tố tiêu biểu. Trò chuyện với chúng tôi, anh Quảng cho biết: Học và làm theo Bác không phải là những gì quá to lớn mà bắt đầu từ việc làm tốt những công việc nhỏ, những việc làm hằng ngày. Đây cũng không phải là công việc một sớm, một chiều, mà phải xuất phát từ ý thức, là công việc thường xuyên, bền bỉ hằng ngày của mỗi người.

Anh Đỗ Ngọc Quảng là thanh niên tiêu biểu tại lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Chia sẻ về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, anh tâm sự: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, được Chi bộ Vietcombank Móng Cái đặc biệt quan tâm. Với cương vị là Bí thư Chi đoàn, tôi đã có nhiều cố gắng đổi mới trong công tác chỉ đạo, định hướng kế hoạch công tác, phối hợp cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Chi đoàn tổ chức nhiều chương trình cuốn hút đoàn viên thanh niên tham gia như câu lạc bộ bóng đá, câu lạc bộ khiêu vũ… Cùng với đó, Chi đoàn còn tích cực tham gia chương trình thanh niên tình nguyện mà nét nổi bật là làm tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, như: Nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ. Tiêu biểu như vận động đoàn viên thanh niên tặng gạo, áo ấm, sách vở, bánh kẹo, sữa… với tổng trị giá hàng chục triệu đồng/năm cho trẻ em nghèo tại các xã vùng cao biên giới, hải đảo như Quảng Nghĩa, Vĩnh Trung, Vĩnh Thực, Hải Sơn...

Trong công việc, Đỗ Ngọc Quảng luôn nỗ lực cùng với đồng nghiệp có những sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn. Năm 2016, Đỗ Ngọc Quảng có sáng kiến về việc quản lý tài sản đảm bảo bằng cách khai thác các trường dữ liệu trên hệ thống, giúp cán bộ, nhân viên Vietcombank Móng Cái có công cụ để chấm, đối chiếu, quản lý hồ sơ khách hàng, tiết kiệm về thời gian, công sức và đặc biệt hạn chế đến mức tối đa rủi ro, đạo đức nghề nghiệp của nhân viên ngân hàng. Sáng kiến này đã được Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công nhận là sáng kiến năm 2016.

Anh Đỗ Ngọc Quảng có nhiều sáng kiến áp dụng hiệu quả vào công tác chuyên môn.

Hữu Việt

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201810/do-ngoc-quang-thanh-nien-tien-tien-lam-theo-loi-bac-2404565/