Đỗ Merlo vẫn được khen dù đá hỏng luân lưu khiến Nam Định bị loại

Đỗ Merlo đá hỏng lưu lưu khiến Nam Định thua Than Quảng Ninh ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2020, nhưng tiền đạo này vẫn được khen.

Đỗ Merlo là người duy nhất đá hỏng luân lưu ở trận đấu với Than Quảng Ninh tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2020 khiến Nam Định bị loại. Tuy nhiên, cựu cầu thủ của SHB Đà Nẵng vẫn nhận được lời khen từ trợ lý Nguyễn Văn Dũng.

Trợ lý Nguyễn Văn Dũng hài lòng về màn trình diễn của Nam Định.

Trợ lý Nguyễn Văn Dũng hài lòng về màn trình diễn của Nam Định.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, trợ lý Nguyễn Văn Dũng cho biết: “Đây là trận đấu cởi mở, cống hiến. Mặc dù bị dẫn 2 bàn nhưng cầu thủ tôi thi đấu đầy nỗ lực, có 2 bàn gỡ để đưa trận đấu khép lại với tỷ số 2-2- sau 90 phút. Đây là điều rất đáng khen. Thất bại trên loạt sút luân lưu cũng là 50-50 nên cũng chấp nhận được”.

Nói về trường hợp của Rafaelson và Đỗ Merlo, trợ lý Nguyễn Văn Dũng cho hay: “Đương nhiên Nam Định phải phụ thuộc vào ngoại binh rồi. Chúng tôi trông chờ vào Rafaelson và Đỗ Merlo. Ở trận đấu này, hai cậu ấy thi đấu rất xuất sắc. Rafaelson ghi 2 bàn, Merlo đóng góp nhiều vào lối chơi chung của toàn đội”.

Nam Định thất bại ở Cúp Quốc gia, trợ lý Nguyễn Văn Dũng tiết lộ mục tiêu của đội nhà ở mùa giải năm nay, ông nói: “Chúng tôi đặt mục tiêu là ở sân chơi V-League. Các cầu thủ được vào sân ở Cúp Quốc gia nên cống hiến, cố gắng chơi tốt nhất có thể. Do đó, ở trận đấu này không có điều gì là chê trách cả”./.

Hoàng Yến/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/do-merlo-van-duoc-khen-du-da-hong-luan-luu-khien-nam-dinh-bi-loai-1054262.vov