Đỗ Merlo mắng thẳng mặt Hoàng Minh Tuấn vì chơi cá nhân

Đỗ Merlo vẫn hoàn toàn áp đảo trong những pha không chiến, nhưng lần đầu tịt ngòi sau chuỗi 4 trận gần đây. Cuối hiệp 2, anh phản ứng gay gắt với Minh Tuấn.

 Chiều 23/5, trận đấu đầu tiên của vòng loại cúp quốc gia đã diễn ra tại sân Thiên Trường giữa Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai. Trận đấu cũng đánh dấu sự trở lại của các giải đấu trong nước sau dịch Covid-19.

Chiều 23/5, trận đấu đầu tiên của vòng loại cúp quốc gia đã diễn ra tại sân Thiên Trường giữa Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai. Trận đấu cũng đánh dấu sự trở lại của các giải đấu trong nước sau dịch Covid-19.

Như thường lệ, Đỗ Merlo vẫn là mũi nhọn tấn công của Nam Định. HLV Nguyễn Văn Sỹ còn xây dựng đội hình xoay quanh lão tướng 35 tuổi này. Tuy nhiên, trong pha tấn công cuối trận, Hoàng Minh Tuấn đã nỗ lực đi bóng qua 2 cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai rồi dứt điểm mà không chuyền cho Đỗ Merlo.

Ngay sau khi cú sút không thành bàn, Minh Tuấn quay đi cười trừ, nhưng Đỗ Merlo lập tức phản ứng. Anh thể hiện trạng thái gay gắt với đàn em. Trước đó, cầu thủ nhập tịch có vị trí tương đối thuận lợi, đối mặt với thủ môn Lê Văn Trường.

Phản ứng gay gắt của Đỗ Merlo khiến Minh Tuấn không thể nói gì hơn. Thông thường, bóng sẽ được ưu tiên chuyền cho cựu tiền đạo Đà Nẵng.

Trong trận này, tiền đạo cao khoảng 1,9 m vẫn có ưu thế vượt trội trong những pha không chiến. Hậu vệ Hoàng Anh Gia Lai còn phải dùng tiểu xảo khi không thể tranh chấp với anh.

Ở tuổi 35, Đỗ Merlo đang "hồi xuân" mạnh mẽ trong màu áo Nam Định. Từ người thừa tại Đà Nẵng, anh đã trở thành ngôi sao số một của đội bóng thành Nam.

Trong khi đó, hàng tấn công của Hoàng Anh Gia Lai chơi bế tắc. Văn Toàn cô đơn trên hàng công nên thường xuyên bị các hậu vệ Nam Định đánh chặn. Điểm sáng lớn nhất của anh là cú lốc bóng đi trúng cột dọc ở phút 61.

Minh Vương là cầu thủ ghi bàn trong 4 trận trước đây khi đối đầu với Nam Định. Trận này, anh cũng tịt ngòi và gần như biến mất.

Đội trưởng Tuấn Anh chậm một bước trong pha nâng tỷ số lên 2-0 của Mai Xuân Quyết.

Người có nhiều cơ hội nhất là tiền đạo Chevaughn Walsh, nhưng anh cũng không một lần tận dụng thành công. Trong pha tranh chấp, anh còn bóp cổ đối thủ và phải nhận thẻ vàng.

Dàn tuyển thủ trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai có ngày thi đấu không tốt trước sự chứng kiến của huấn luyện viên Park Hang-seo. Họ sẽ phải cố gắng nhiều để ghi điểm trong mắt thầy Park nếu muốn được quay trở lại đội tuyển quốc gia.

Highlights cúp quốc gia: CLB Nam Định 2-0 HAGL HAGL bị loại ngay ở trận mở màn cúp quốc gia 2020 sau khi thua 0-2 trước CLB Nam Định. Rafaelson và Mai Xuân Quyết ghi bàn cho đội chủ nhà.

Việt Hùng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/do-merlo-mang-thang-mat-hoang-minh-tuan-vi-choi-ca-nhan-post1087867.html