Đỗ Merlo: 'Hà Đức Chinh còn phải học hỏi nhiều'

Đỗ Merlo tin rằng tiền đạo hay nhất tuyển Việt Nam hiện tại là Nguyễn Tiến Linh chứ không phải Hà Đức Chinh hay Nguyễn Công Phượng.

Đánh giá với Zing về hàng công tuyển Việt Nam, ngoại binh của CLB Nam Định cho rằng: “Tôi nghĩ trong 5 năm qua, Anh Đức là tiền đạo hay nhất ở Việt Nam. Còn bây giờ, số 22 của Bình Dương (Tiến Linh - PV) là một tiền đạo chất lượng. Trình độ của cậu ấy rất cao. Cậu ấy có sức mạnh, biết xử lý bóng và nhạy bén với bàn thắng, điều quan trọng nhất đối với một tiền đạo”.

 Hà Đức Chinh chơi tốt tại SEA Games nhưng vẫn chỉ là lựa chọn thứ hai cho vị trí đá cắm tại tuyển Việt Nam sau Tiến Linh. Ảnh: Thuận Thắng.

Hà Đức Chinh chơi tốt tại SEA Games nhưng vẫn chỉ là lựa chọn thứ hai cho vị trí đá cắm tại tuyển Việt Nam sau Tiến Linh. Ảnh: Thuận Thắng.

“Cậu ấy và Đức Chinh là hai mẫu tiền đạo khác nhau. Đức Chinh đá lùi hơn một chút còn Tiến Linh cơ động hơn. Tiền đạo chơi càng gần khung thành thì càng dễ ghi bàn. Tôi nghĩ nếu Đức Chinh đá cao hơn, hiệu quả sẽ nhiều hơn”, Merlo nói về người đồng đội cũ.

Do Anh Đức đã từ giã đội tuyển, Tiến Linh và Đức Chinh hiện là 2 tiền đạo cắm hàng đầu của tuyển Việt Nam. Cả hai đều sinh năm 1997, đã cạnh tranh với nhau qua nhiều giải đấu. Tuy nhiên, Tiến Linh đang dần lấn lướt đồng nghiệp khi giành suất đá cắm ở tuyển quốc gia và ghi nhiều bàn thắng quan trọng.

Merlo thừa nhận việc phải đá cặp với anh tại Đà Nẵng đã phần nào hạn chế năng lực của Đức Chinh: “Tôi thấy rất nhiều người hỏi rằng vì sao cậu ấy đá đội tuyển tốt mà về Đà Nẵng lại chơi tệ hơn. Tôi cũng không rõ tại sao nhưng tôi biết cậu ấy đã cố gắng hết sức kể cả ở đội tuyển hay về CLB. Có lẽ ở đội tuyển, lối chơi hợp với cậu ấy hơn còn ở Đà Nẵng, cậu ấy gặp khó vì phải chơi bên cạnh tôi hay các cầu thủ ngoại khác. Tôi nghĩ mùa này sau khi Đức Chinh bình phục và được các đồng đội phục vụ nhiều hơn, cậu ấy sẽ chơi tốt hơn”.

Tiền đạo gốc Argentina cũng khẳng định Đức Chinh vẫn là một tiền đạo tài năng nhưng còn cần phải học nhiều. Trò cưng của thầy Park từng chơi rất tốt với 9 bàn ở V.League 2018 nhưng đã sa sút nhiều hồi năm ngoái với chỉ 2 lần lập công sau 23 trận.

Tiến Linh (số 22) đã ghi nhiều bàn quan trọng cho tuyển Việt Nam thời gian qua vào lưới Indonesia, UAE, ghi bàn duy nhất cho U23 Việt Nam ở giải châu Á đồng thời đá ổn định ở V.League 2 năm trở lại đây. Ảnh: Thuận Thắng.

Merlo nhớ lại: “Tôi đã đá với cậu ấy 2 hay 3 năm. Đó vẫn là một cầu thủ giỏi. Cậu ấy đang bị bệnh về gan nên tôi muốn gửi lời chúc may mắn tới cậu ấy, mong cậu ấy sớm hồi phục. Cậu ấy còn quá trẻ và còn phải học hỏi nhiều. Khi đá cùng cậu ấy, tôi cũng có nhiều lời khuyên cho cậu ấy. Dù vậy, đó vẫn là một cầu thủ có tiềm năng. Tôi nghĩ khoảng 2 tới 3 năm nữa, cậu ấy sẽ là một tiền đạo xuất sắc”.

Hà Đức Chinh hiện trong thời gian điều trị gan và chưa hẹn ngày trở lại. Cơ hội của anh từ mùa giải 2020 sẽ mở ra khi Đà Nẵng đã chia tay Đỗ Merlo, tay săn bàn tốt nhất của đội trong một thập kỷ qua.

Hà Đức Chinh nhìn đồng đội tập luyện vì chưa khỏi bệnh Tiền đạo Hà Đức Chinh tiếp tục xuất hiện trong buổi tập của CLB Đà Nẵng sáng 19/3. Tuy nhiên, anh không thể vận động mạnh vì bệnh men gan cao chưa hồi phục.

Thanh Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/do-merlo-ha-duc-chinh-con-phai-hoc-hoi-nhieu-post1072703.html