Đỗ Merlo chia tay Đà Nẵng

Đỗ Merlo (Gaston Merlo), tiền đạo nhập tịch người Argentina đã nói lời chia tay Đà Nẵng sau mùa giải 2019 khép lại. Đỗ Merlo đến Đà Nẵng vào mùa giải 2008 và chinh chiến đến năm 2014.

Đỗ Merlo (Gaston Merlo), tiền đạo nhập tịch người Argentina đã nói lời chia tay Đà Nẵng sau mùa giải 2019 khép lại. Đỗ Merlo đến Đà Nẵng vào mùa giải 2008 và chinh chiến đến năm 2014. Merlo dính chấn thương năm 2015 và bỏ một năm để trở về quê nhà điều trị cũng như thi đấu ở đó. Anh trở lại Đà Nẵng năm 2016 cho đến 2018 rồi xin nghỉ vì bệnh tim cùng mùa giải HLV Lê Huỳnh Đức từ chức. Khi người đỡ đầu của mình trở lại Đà Nẵng, Merlo cũng quay lại và thi đấu hết mùa giải 2019 mới bị thanh lý. Sau thời gian dài gắn bó Đỗ Merlo đã trở thành công thần của đội bóng bên bờ sông Hàn. Anh cũng là một trong những chân sút hay nhất lịch sử bóng đá Việt Nam khi bốn lần giành danh hiệu "vua phá lưới" V-League. Ngoài Đỗ Merlo, các ngoại binh gồm Victor Miehel, Gassisou Aime và Bernado Frizoni cũng sẽ rời Đà Nẵng. Bên cạnh đó, hàng loạt cái tên hết hạn hợp đồng và ở dạng thanh lý cũng rời Đà Nẵng như: thủ môn Lê Văn Hưng, trung vệ Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Thế Hưng, Ngô Viết Phú, Phan Duy Lam và Phạm Mạnh Hùng.

T.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_215925_do-merlo-chia-tay-da-nang.aspx