Đỗ Merlo bất lực trong trận giao hữu thua CLB TP.HCM

Chiều 19/12, tiền đạo nhập tịch người Argentina bị bám sát trên hàng công của CLB Sài Gòn trong trận giao hữu thua 0-1 tại sân Thống Nhất.

 CLB TP.HCM (áo xanh) không có ngoại binh ở trận đấu này vì Jose Ortiz và Pape Diakite đang cách ly Covid-19. Trong khi đó, CLB Sài Gòn sử dụng trung vệ ngoại duy nhất đang có là Thiago Santos và tiền đạo nhập tịch Đỗ Merlo. Mục đích trận đấu là để thử nghiệm nhân sự và cách vận hành lối chơi của hai đội.

CLB TP.HCM (áo xanh) không có ngoại binh ở trận đấu này vì Jose Ortiz và Pape Diakite đang cách ly Covid-19. Trong khi đó, CLB Sài Gòn sử dụng trung vệ ngoại duy nhất đang có là Thiago Santos và tiền đạo nhập tịch Đỗ Merlo. Mục đích trận đấu là để thử nghiệm nhân sự và cách vận hành lối chơi của hai đội.

Đỗ Merlo ở tuổi 34 vẫn gây nhiều khó khăn cho hai trung vệ Thân Thành Tín và Nguyễn Tăng Tiến bên phía đội chủ nhà. Số 19 đòi hưởng penalty sau khi bị phạm lỗi trong vòng cấm địa ở hiệp 1, nhưng trọng tài chính không đồng ý.

Thiago cũng nguy hiểm với những pha lên tham gia tấn công bóng bổng. Hàng thủ CLB TP.HCM vất vả trước sức bật và chiều cao của trung vệ người Brazil và khả năng chọn vị trí, uy hiếp của Merlo. Không có "tây" trong đội hình, CLB TP.HCM có phần lép vế.

Merlo nhiều lần đe dọa khung thành thủ môn Bùi Tiến Dũng trong hiệp 1. Sau đó, anh rời sân khoảng phút 75 để ban huấn luyện tung thêm nhiều cầu thủ khác vào thử nghiệm. Còn thủ môn Tiến Dũng được thay ra sau 45 phút đầu tiên bởi Nguyễn Thanh Thắng.

Trận derby giao hữu "nóng" không kém khi vào giải đấu chính thức. Hơn nữa, các cầu thủ mới của cả hai đội đều muốn chứng minh năng lực và khả năng thích ứng chiến thuật cũng như tinh thần thi đấu trước ban huấn luyện. Vì vậy, không ít cầu thủ phải rời sân sớm do bị đau hoặc nhận thẻ vàng do phạm lỗi.

Trọng tài rút nhiều thẻ vàng để cảnh cáo cầu thủ hai đội, trong đó nhiều cầu thủ vẫn dùng động tác thừa trong khi tranh chấp, buộc "vua áo đen" phải nhắc nhở. Những chiếc đầu nóng cũng dịu bớt sau khi nhịp độ trận đấu được trọng tài kiểm soát.

Vào những phút cuối của trận đấu, Huỳnh Tấn Tài bên phía CLB Sài Gòn cản người không bóng với tiền vệ Nguyễn Trung Thành của đội bạn. Trọng tài lập tức cho đội bóng áo xanh hưởng quả phạt đền trong sự phản đối của các cầu thủ áo hồng.

Trung Thành dứt điểm trên chấm 11 m để hạ gục thủ môn Phạm Văn Phong. Như vậy, CLB TP.HCM toàn thắng cả 3 trận giao hữu trước thềm mùa giải 2021. Trong khi, đây mới là trận đấu đầu tiên của đoàn quân do HLV Vũ Tiến Thành dẫn dắt sau 3 tuần rèn thể lực.

Ngày 29/12, cả hai đội bóng sẽ tham gia giải tứ hùng do LĐBĐ TP.HCM tổ chức cùng với CLB Hà Nội, CLB Bình Định. Đây là giải đấu quan trọng giúp các đội bóng định hình bộ khung cho mùa giải và tìm thêm các phương án phù hợp. V.League 2021 sẽ khởi tranh vào ngày 16/1.

CLB TP.HCM đang được dẫn dắt tạm thời bởi HLV kiêm Giám đốc kỹ thuật Lư Đình Tuấn. Tân HLV trưởng Alexandre Polking sẽ tiếp quản đội bóng sau khi hoàn thành cách ly 14 ngày. Dự kiến, ông sẽ làm việc từ ngày 26/12.

Đỗ Merlo chơi lăn xả khi đá hậu vệ Tiền đạo CLB Nam Định thi đấu ở vị trí mới, quyết tâm ngăn cản các cầu thủ Đà Nẵng dưới cơn mưa nặng hạt tối 15/10.

Lê Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/do-merlo-bat-luc-trong-tran-giao-huu-thua-clb-tphcm-post1164914.html