Dỡ mái tôn trộm vàng ở TP.HCM: Lộ phí 100 triệu

Kẻ trộm sau khi dỡ mái tôn đột nhập vào tiệm vàng ở huyện Hóc Môn (TP HCM) đã bỏ ra Hà Nội lẩn trốn nhưng không thoát.

Trong đêm 5/6, tổ công tác của cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã di lý đối tượng Nguyễn Lệnh Hoàng (27 tuổi, quê Hà Nam) về TP.HCM để điều tra, xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Người này là nghi can dỡ mái tôn, đu dây đột nhập tiệm vàng Kim Cúc Anh Dũng (đường Phan Văn Hớn, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh).

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an khoanh vùng được kẻ trộm là Hoành nên tổ chức truy bắt. Mới đây, trinh sát công an lần theo dấu vết, bắt giữ Hoành đang ẩn náu tại 1 khách sạn ở Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội, đồng thời thu giữ được tang vật là 1 số vòng vàng nữ trang.

Tiệm vàng Kim Cúc Anh Dũng

Tiệm vàng Kim Cúc Anh Dũng

Hoành khai, sau khi trộm được vàng đã tẩu thoát về Bình Dương thuê khách sạn ẩn náu. Đối tượng bán đi 1 số vòng vàng nữ trang được 100 triệu đồng để làm lộ phí ra Hà Nội ẩn náu lâu dài nhưng vẫn không thoát.

Như thông tin trước đó, sáng 21/5 chủ tiệm vàng Kim Cúc Anh Dũng đến công an trình báo về việc tiệm bị đột nhập, lấy đi số lượng lớn vòng vàng, nữ trang.

Theo chủ tiệm vàng, kẻ gian đã đột nhập bằng cách dỡ mái tôn sau đó lấy toàn bộ số vàng trị giá hơn 1 tỉ đồng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hóc Môn đã phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera tại tiệm vàng điều tra truy xét vụ việc.

Thu Hằng (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/do-mai-ton-trom-vang-o-tphcm-lo-phi-100-trieu-3404308/