Dỡ lệnh cấm xe trên đường Vành đai 3 trên cao

Thay vì cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao Mai Dịch - cầu Thăng Long trong 3 ngày, sáng 26/4 hàng rào và các barie ngăn phương tiện ở hai đầu đường được dỡ bỏ, các phương tiện lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao bình thường.

Từ 6h sáng nay, tuyến đường trên cao Vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long các phương tiện đã đi lại bình thường.

Từ 6h sáng nay, tuyến đường trên cao Vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long các phương tiện đã đi lại bình thường.

Để phục vụ thi công các ram (đường nhánh) lên xuống đường trên cao Vành đai 3 đoạn Mai Dịch - Cầu Thăng Long, từ ngày 23 đến hết ngày 26/4 Sở GTVT Hà Nội có phương án tổ chức, phân luồng giao thông theo hướng cấm toàn bộ phương tiện đi trên tuyến đường này.

Do lưu lượng đi lại trên đường trên cao Vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long đông nên việc cấm đường tại đây đã gây ùn tắc cho các tuyến đường bên đưới. Đến sáng nay, chỉ mới 2 ngày thực hiện phương án trên, lực lượng chức năng và hàng rào phân luồng đã được di chuyển, phương tiện lưu thông bình thường.

Lý giải lý do dỡ bỏ lệnh cấm đường trước 1 ngày, trao đổi với PV Tiền Phong sáng 26/4, ông Cao Văn Hiệp, Phó Chánh Thanh tra, Sở GTVT Hà Nội cho biết, do đơn vị thi công hệ thống đường ram lên xuống đã xong trước tiến độ một ngày, do vậy Thanh tra giao thông đã dỡ bỏ lệnh cấm để giảm áp lực giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Tây.

Ghi nhận trên đường Vành đai 3 trên cao Mai Dịch - cầu Thăng Long trong sáng nay, toàn bộ tuyến đường dài khoảng 6 km đã hình thành 3 nhánh đường kết nối lên xuống mỗi bên.

Nhánh đường kết nối với đường trên cao Vành đai 3 vừa được đúc bê tông xong tại nút giao Hoàng Quốc Việt.

Sau khi đổ xong mặt sàn các nhánh đường lên xuống, đơn vị thi công đang triển khai các công việc khác như hoàn xây tường bao, hoàn thiện đường dẫn kết nối với nhánh lên xuống.

Sau khi hoàn thiện hệ thống nhánh ram - dự kiến là tháng 6/2021 đường Vành đai 3 trên cao Mai Dịch - cầu Thăng Long sẽ có 3 đường nhánh kết nối lên xuống mỗi bên.

Sau khi đổ bê tông sàn mặt đường xong, đơn vị thi công tiếp tục phải bịt các lối dẫn xuống đường lên xuống để hoàn thiện tiếp các công việc còn lại theo tiến độ.

Tuy đã thi đổ xong mặt sàn đường lên xuống, nhưng do các hạng mục đường dẫn, tường bao... chưa xong nên biển báo chỉ dẫn xuống các nút giao thông bên dưới vẫn bị cụt.

Anh Trọng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/do-lenh-cam-xe-tren-duong-vanh-dai-3-tren-cao-post1331185.tpo