Đỗ Hùng Dũng: Quả bóng vàng Việt Nam năm 2019 là quá khứ...

Tân Quả bóng vàng Việt Nam 2019, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng thừa nhận áp lực lớn từ danh hiệu cá nhân vừa nhận, cần nhờ kinh nghiệm từ những đàn anh như Văn Quyết, Thành Lương để vượt qua.

Tiền vệ Hùng Dũng tạm gác niềm vui vừa nhận Quả bóng vàng 2019 để tập trung cho mục tiêu trước mắt. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Tiền vệ Hùng Dũng tạm gác niềm vui vừa nhận Quả bóng vàng 2019 để tập trung cho mục tiêu trước mắt. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Phát biểu sau buổi tập chiều 28/5 cùng Hà Nội FC, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng có nhiều chia sẻ với truyền thông sau khi nhận danh hiệu Quả bóng vàng 2019 ít ngày trước.

“Tôi nghĩ cầu thủ nào cũng phải chịu áp lực sau khi nhận Quả bóng vàng. Bản thân tôi nhận nhiều sự chú ý của giới truyền thông cũng như dư luận. Ngoài ra, khi ra sân, đối thủ nghiên cứu kỹ và để ý hơn tới tôi. Đội có những cầu thủ từng trải qua như Thành Lương, Văn Quyết. Họ có kinh nghiệm trong việc đối diện áp lực. Có các anh chia sẻ cách vượt qua khó khăn sẽ giúp cầu thủ bình tâm và có phong độ tốt,” Hùng Dũng tâm sự.

Quả bóng vàng 2019 là phần thưởng xứng đáng với Hùng Dũng sau một năm thi đấu chói sáng ở cả cấp độ câu lạc bộ và tuyển quốc gia.

Tiền vệ sinh năm 1993 vui mừng khi lần đầu trong sự nghiệp nhận danh hiệu này. Dẫu vậy, đây là câu chuyện của năm cũ, hiện cầu thủ này đã gác lại và chỉ tập trung với mục tiêu hiện tại.

Hùng Dũng nói tiếp: “Quả bóng vàng vừa có chỉ là sự ghi nhận cho năm 2019. Hiện giờ, tôi đã bình tâm trở lại và chuẩn bị cho năm 2020. Đó là ghi nhận cho những năm đã qua thôi. Bây giờ mới là khởi đầu mới cho bản thân.”

Tiền vệ Hùng Dũng thừa nhận áp lực lớn từ danh hiệu Quả bóng vàng 2019 vừa nhận. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

“Với câu lạc bộ, tôi sẽ cố gắng để giúp đội vô địch V-League 3 lần liên tiếp. Đó là kỷ lục mà chưa đội bóng nào ở Việt Nam làm được. Còn trong màu áo tuyển quốc gia, tôi sẽ cố gắng bảo vệ chức vô địch AFF Cup, cũng là lần đầu tiên nếu Việt Nam làm được. SEA Games năm sau thì còn nhiều thời gian, tôi phải chờ đợi. Tôi hy vọng cầu thủ trẻ sẽ được dành nhiều cơ hội,” Hùng Dũng chia sẻ về mục tiêu sắp tới.

Tập luyện cùng đồng đội chiều 28/5, tiền vệ Hùng Dũng hoàn thành tốt “giáo án” của huấn luyện viên, tập trung phối hợp cùng đồng đội dù được giới chuyền thông theo sát sau khi trở thành “ngôi sao sáng” nhờ danh hiệu Quả bóng vàng.

Đỗ Hùng Dũng tập luyện cùng Văn Quyết ở buổi tập chiều 28/5 của câu lạc bộ Hà Nội. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Tiết lộ về mục tiêu dài hạn, tiền vệ đội bóng Thủ đô mong có cơ hội được ra nước ngoài thi đấu và trở thành huấn luyện viên sau khi giải nghệ.

“Nếu có cơ hội thì tôi cũng muốn thử sức xuất ngoại thi đấu. Hiện tôi đang học tiếng Anh không chỉ để thi đấu ở nước ngoài mà còn là tiếp cận với bóng đá thế giới, sử dụng trong mục đích tập luyện hàng ngày khi đội có các cầu thủ nước ngoài. Tôi có thể giao tiếp tốt hơn nhờ ngoại ngữ,” Hùng Dũng nói./.

Nguyên An (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/do-hung-dung-qua-bong-vang-viet-nam-nam-2019-la-qua-khu/642735.vnp