Đỗ Hũng Dũng nghỉ 1 tháng, Olympic Việt Nam 'thiệt đơn, thiệt kép'

Việc tiền vệ Đỗ Hùng Dũng dính chấn thương và phải nghỉ 1 tháng sau trận gặp Nhật Bản khiến Olympic Việt Nam 'thiệt đơn, thiệt kép'.

Cụ thể, sau khi rời sân ở cuối hiệp một trận Olympic Việt Nam 1 - 0 Olympic Nhật Bản chiều 19/8, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã phải vào viện để chụp MRI, và theo chẩn đoán các bác sĩ, cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC đã bị gãy ngòn cái của chân trái.

Theo đó, Dũng chip sẽ phải phẫu thuật và dự kiến mất 1 tháng để bình phục. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tiền vệ sinh năm 1993 sẽ không thể tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh cao ở môn bóng đá nam cùng Olympic Việt Nam tại ASIAD 2018.

Việc Hùng Dũng phải sớm chia tay ASIAD 18 là tổn thất lớn với Olympic Việt Nam. Có thể thấy, Olympic Việt Nam "thiệt đơn, thiệt kép" khi mất đi một cầu thủ U23+ dày dạn kinh nghiệm và đang chơi rất tốt, được xếp đá chính 2 trận liền, sau khi vào sân thay Xuân Trường ở hiệp hai trận ra quân tại ASIAD gặp Pakistan.

Không những vậy, do điều lệ ko cho phép thay thế cầu thủ trong quá trình thi đấu kể cả bị chấn thương nặng nên Olympic Việt Nam sẽ bị tổn thất lực lượng khi không có sự phục vụ của Hùng Dũng trong hành trình còn lại tại Asiad 18, sau khi đội tuyển vượt qua vòng bảng với 3 trận toàn thắng.

Olympic Việt Nam mất một cầu thủ U23+ cũng như không thể triệu tập thêm người sau khi Đỗ Hùng Dũng nói lời chia tay sớm ASIAD 2018 vì chấn thương.

Theo thông tin mới nhất từ BHL Olympic Việt Nam, Hùng Dũng đã được xử lý bó bột, cố định ngón chân trái và không cần phải làm phẫu thuật. Tiền vệ sinh năm 1993 tiếp tục ở lại cùng đội, ít nhất đến hết vòng 1/8 mới về nước để tiếp tục điều trị chấn thương.

Theo kế hoạch, trưa ngày 21/8, ĐT Olympic Việt Nam sẽ chuyển sang địa điểm thi đấu vòng tiếp theo là Bekasi, cách thủ đô Jakarta khoảng hơn 20km và sẽ ở tại khách sạn Aston Hotel.

Trong buổi tập ngày hôm nay (20/8), nhóm đá chính tập sân Samsung (báo chí không vào tác nghiệp giống như lần trước), nhóm còn lại tập hồi phục tại khách sạn và buổi chiều các cầu thủ Olympic Việt Nam được nghỉ./.

Sau khi dự khán và động viên đội tuyển Olympic Việt Nam ở trận gặp Nhật Bản, Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện quyết định thưởng cho chiến thắng của thầy trò HLV Pảkr Hang Seo số tiền 200 triệu đồng.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện (ngoài cùng bên phải) dự khán trận Olympic Việt Nam 1 - 0 Olympic Nhật Bản chiều 19/8 trên sân Wibawa Mukti, Tây Java - Indonesia.

Bộ trưởng cũng gửi lời khen ngợi tới các VĐV đã giành 2 HCĐ, đội tuyển Bóng đá nữ đã có chiến thắng 3-2 trước đội tuyển Thái Lan và các VĐV đã thi đấu kiên cường trong ngày hôm 19.8.

Ngọc Duy/VOV.VNTừ: Tây Java - Indonesia

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/do-hung-dung-nghi-1-thang-olympic-viet-nam-thiet-don-thiet-kep-802231.vov