Đỗ Hùng Dũng: Một nét rất riêng của người Hà Nội

Có thể nói Đỗ Hùng Dũng là gương mặt đặc biệt nhất được HLV Park Hang Seo gọi lên tuyển trong đợt tập trung lần này. Đặc biệt ở chỗ anh là cầu thủ duy nhất đã tham dự kỳ ASIAD trước đó.

Người duy nhất từng tham dự ASIAD 2014

Ở tuổi 20, Đỗ Hùng Dũng đã lọt vào ‘mắt xanh’ của HLV Toshiya Miura và góp mặt trong danh sách 20 tuyển thủ ĐT Olympic Việt Nam tham dự kỳ ASIAD 17 diễn ra tại Hàn Quốc.

Tuy nhiên để chinh phục được trái tim HLV Miura, chàng trai quê Yên Viên, Gia Lâm này đã trải qua một hành trình đầy vất vả và gian khó thời tuổi trẻ để đi theo nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp.

Được đánh giá là gương mặt trẻ triển vọng nhưng con đường để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp của Hùng Dũng không hề bằng phẳng. Đó là thời điểm tiền vệ này được “biệt phái” sang lứa U.15 Hà Nội ở Trung tâm TDTT 1 Từ Sơn (Bắc Ninh) trong 2 năm vì lý do bị quá một tuổi so với các đồng đội cùng trang lứa.

Đỗ Hùng Dũng là cầu thủ duy nhất ở ĐT Olympic Việt Nam lúc này từng tham dự ASIAD 2014

Tưởng như quãng thời gian xa nhà, xa bạn bè sẽ khiến Đỗ Hùng Dũng bị thui chột tài năng thì ngược lại cầu thủ sinh năm 1993 này lại ngày càng trưởng thành và có bản lĩnh hơn. Sau những nỗ lực, Đỗ Hùng Dũng cuối cùng đã được triệu tập vào đội U17 Hà Nội T&T năm 2011. Kể từ đó anh liên tục tỏa sáng ở các giải đấu trẻ, trước khi được đôn lên đội 1 của CLB Hà Nội.

Nhắc tới Đỗ Hùng Dũng, người ta có thể hình dung ra một cầu thủ trẻ, khỏe, bản lĩnh với khả năng thi đấu liên tục cùng phong độ ổn định trong mọi trận đấu. Năm 2015, Hùng Dũng đã thi đấu 1710 phút góp công lớn vào thành tích thăng hạng lên chơi ở V-League của CLB Hà Nội (nay là Sài Gòn FC).

Một năm sau, Hùng Dũng thi đấu 25/26 trận tại V-League cho đội bóng thủ đô, Hà Nội T&T và đóng góp 4 bàn thắng và giúp đội bóng thủ đô vô địch V-League lần thứ 3 trong lịch sử. Ở mùa giải này Hùng Dũng tiếp tục cho thấy sự ổn định của mình khi là 1 trong 4 cầu thủ thi đấu toàn bộ 19 trận đấu của Hà Nội và giúp đội bóng Thủ đô vững vàng trên ngôi đầu bảng V-League 2018.

Chứng kiến sự thăng hoa của học trò, HLV Chu Đình Nghiêm cũng không thể không dành lời khen cho cầu thủ của mình. Ông cho biết "Dũng rất cầu thị, luôn nỗ lực không ngừng và biết giữ gìn sức khỏe. Rất ít cầu thủ có sự chuyên nghiệp trong việc giữ gìn sức khỏe như vậy.

Dũng là người hiếm hoi có khả năng thi đấu liên tục, gần như luôn duy trì 100% phong độ trong mọi trận đấu. Cậu ấy là một trong những cầu thủ có chuyên môn tốt nhất của V.League hiện nay".

Và đúng là ‘gái có công, chồng chẳng phụ’. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, Hùng Dũng cuối cùng cũng đã được gọi lên tuyển Olympic Việt Nam để chuẩn bị tham dự ASIAD 2018. Đây có thể sẽ là kỳ Á vận hội thứ 2 mà anh tham dự. Và khi đó, NHM Hà Nội FC hoàn toàn có thể sẽ được chứng kiến Đỗ Hùng Dũng thi đấu và tỏa sáng tại kỳ ASIAD sắp tới.

Cầu thủ 'có một không hai' ở V.League

Tại V-League, Đỗ Hùng Dũng được đánh giá là một cầu thủ rất đặc biệt, đặc biệt ở chỗ anh luôn thể hiện được sự chuyên nghiệp trong thi đấu, tập luyện và sinh hoạt mà nhiều cầu thủ tại CLB Hà Nội từng nói vui: “Nó sinh hoạt, tập luyện chuyên nghiệp không khác gì Ronaldo!”.

Không phải mẫu tiền vệ giỏi về kỹ thuật song Hùng Dũng lại được đánh giá cao ở sự cần mẫn, chăm chỉ và tinh thần cầu tiến. Những ngày cả đội được nghỉ không phải tập, Dũng vẫn thường xuyên xách giày ra tự tập thêm một mình. Không những thế anh vẫn thường tập thêm trong phòng tập thể hình cũng như luôn giữ cho mình một thể trạng sung mãn nhờ thói quen sử dụng sữa và các loại dinh dưỡng giàu vitamin và khoáng chất.

Đỗ Hùng Dũng đang chứng minh cho thấy mình là một cầu thủ rất đặc biệt

Nói về Đỗ Hùng Dũng, trợ lý Văn Sỹ Sơn của Hà Nội cho biết: “Ngoài việc tự tập thêm, Hùng Dũng cũng rất chú ý trong việc chăm sóc bản thân và bồi bổ. Cậu ấy là người uống nhiều sữa nhất ở đội. Ngoài ra, Hùng Dũng cũng rất chịu khó lên mạng đặt mua các loại vitamin, thực phẩm chức năng để bồi bổ cơ thể được xách tay từ Nhật Bản hay ở nước ngoài mang về. Nói chung, tôi chưa thấy cầu thủ nào có ý thức giữ gìn như cậu ấy”.

Chính sự đặc biệt này đã tạo nên một Hùng Dũng mạnh mẽ tại V-League 2018. Là người chưa từng vắng mặt một trận đấu nào ở mùa giải này nhưng chàng trai gốc Hà thành này vẫn thể hiện sự nhiệt huyết, xông xáo, tranh chấp cực nhiệt, di chuyển liên tục vào mọi khoảng trống để phối hợp, kiến tạo và cả ghi bàn.

Điều đó giúp anh chiếm được niềm tin của BLĐ đội bóng Thủ đô để liên tục góp mặt trong đội hình ra sân của Hà Nội. Có thể nhiều trụ cột của Hà Nội như Văn Quyết, Thành Lương hay các ngoại binh có thể vắng mặt nhưng người ta chưa bao giờ thấy Hùng Dũng không ra sân thi đấu trong những trận đấu của CLB Hà Nội.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng từng chia sẻ rằng: “Mình luôn phải tiến lên phía trước, ngày mai phải tốt hơn hôm nay. Năm trước vô địch V-League thì năm sau phải tiếp tục vô địch và làm thêm được điều gì đó”. Và hy vọng rằng tinh thần cầu tiến và khát khao chiến thắng của mình sẽ giúp Hùng Dũng tỏa sáng và cùng Olympic Việt Nam tạo nên những kỳ tích tại ASIAD 2018.

Minh Long (TTVN)

Nguồn Bóng Đá 24H: https://bongda24h.vn/bong-da-viet-nam/do-hung-dung-mot-net-rat-rieng-cua-nguoi-ha-noi-168-191541.html