Đỗ Hùng Dũng mang tin vui tới người hâm mộ bóng đá Việt Nam

Tiền vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội đã có những chia sẻ mới nhất về quá trình hồi phục và tràn đầy cơ hội trở lại với tuyển Việt Nam.

Hùng Dũng vắng mặt ở Vòng loại World Cup 2020 vì chấn thương.

Hùng Dũng vắng mặt ở Vòng loại World Cup 2020 vì chấn thương.

ĐTQG Việt Nam đã chính thức kết thúc chiến dịch Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 với vị trí nhì bảng G, và giành quyền vào vòng loại cuối cùng với ngôi nhì bảng.

Lúc này, người hâm mộ đang rất kỳ vọng tiền vệ Đỗ Hùng Dũng sẽ kịp góp mặt ở vòng loại thứ 3 diễn ra vào tháng 9 tới đây. Mới đây, tiền vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội đã chia sẻ về cơ hội quay trở lại ĐTQG Việt Nam với Zing:

"Cơ hội nằm ở chính bản thân mình chứ không nằm ở các đồng đội. Bản thân mình trở lại và có được phong độ tốt hoặc là vẫn duy trì được như trước thì cơ hội trở lại ĐTQG vẫn còn. Tuy nhiên, việc quan trọng nhất là tập luyện để trở lại đã, với ĐTQG thì còn rất là dài.

"Hiện tại chân của tôi đã đi lại bình thường và sắp tới có thể chuyển sang giai đoạn tập nặng hơn. Các bài tập về cơ bắp, cơ đùi, cơ chân cũng đã được yêu cầu ở mức nặng hơn. Nếu như có một bác sĩ thật sự tốt và đưa ra những lời khuyên, tia sáng cho cầu thủ thì họ sẽ không bị nản.

Khi nhìn thấy cơ hội trở lại thi đấu đỉnh cao thì họ sẽ có nhiều động lực hơn. Để phục hồi chấn thương 100% thì nó quá tuyệt vời nhưng tôi nghĩ được tầm 80-90% sẽ chơi bóng tốt hơn và không có cảm giác rén hay sợ hãi nữa", Hùng Dũng chia sẻ thêm về chấn thương của mình.

Đỗ Hùng Dũng là một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu của V.League cũng như bóng đá Việt Nam, anh được đánh giá cao với chơi thông minh và sức mạnh bền bỉ đậm chất kỹ thuật, rất được HLV Park Hang Seo tin tưởng, trọng dụng.

Vòng 5 V.League 2021 ở trận so tài giữa Hà Nội FC và TPHCM vào tối 23/3, Hùng Dũng đã bị Ngô Hoàng Thịnh đạp rất mạnh vào chân. Theo kết quả chụp phim tại bệnh viện, anh bị gãy hai xương cẳng chân gồm 1/3 dưới xương chày và xương mác của chân phải và không thể tham dự vòng loại World Cup 2022 trong sự tiếc nuối của người hâm mộ và HLV Park Hang Seo.

Sáng 24/3/2021, Hùng Dũng đã trải qua ca phẫu thuật thành công chấn thương gãy chân mà anh gặp phải sau pha vào bóng thô bạo của Hoàng Thịnh trên sân Thống Nhất.

Bác sĩ Hùng, chuyên gia trong lĩnh vực xương khớp từng điều trị cho nhiều tuyển thủ như Đình Trọng, Duy Mạnh,… tiết lộ chấn thương khiến Đỗ Hùng Dũng phải mất thời gian khá dài, khoảng 5-6 tháng tùy thuộc vào quá trình phục hồi mới có thể trở lại sân cỏ.

Trên thế giới đã từng có nhiều trường hợp dính chấn thương nặng như Hùng Dũng đó là trường hợp của Ramsey (Arsenal), Luke Shaw (MU) hay Gomes (Everton), nhưng với nền y học phát triển, các cầu thủ này hồi phục chấn thương nhanh, trở lại chơi bóng và lấy lại được phong độ.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/do-hung-dung-mang-tin-vui-toi-nguoi-ham-mo-bong-da-viet-nam-ayl4Bagng.html