Đỗ Hùng Dũng chảy máu miệng sau khi dính đòn từ đối phương

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã gặp một chấn thương trong trận Hà Nội FC thắng Sài Gòn FC 4-2 vào tối 4/11.

Đỗ Hùng Dũng được HLV Chu Đình Nghiêm xếp xuất phát cùng Moses, Thành Lương và Quang Hải ở hàng tiền vệ trong trận đấu với Sài Gòn FC. Anh thi đấu ở vị trí tiền vệ lệch phải (Ảnh: Hiếu Lương)

Đỗ Hùng Dũng được HLV Chu Đình Nghiêm xếp xuất phát cùng Moses, Thành Lương và Quang Hải ở hàng tiền vệ trong trận đấu với Sài Gòn FC. Anh thi đấu ở vị trí tiền vệ lệch phải (Ảnh: Hiếu Lương)

Trong một tình huống đua tốc độ với Minh Trung, Hùng Dũng bị cầu thủ đối phương chơi tiểu xảo bằng tay và gặp chấn thương ở vùng miệng. Ở pha bóng này, trọng tài không cắt còi thổi phạt cầu thủ Sài Gòn FC

Hùng Dũng sau đó chủ động ra khu vực kỹ thuật của Hà Nội FC để được chăm sóc y tế

Anh quay trở lại sân với một miếng bông ngậm ở miệng để cầm máu

Tiền vệ sinh năm 1993 ghi dấu ấn ngay phút thứ 9 với đường kiến tạo cho Rimario đánh đầu ghi bàn mở tỷ số. Hùng Dũng ăn mừng phấn khích khi giúp đội nhà có khởi đầu thuận lợi

Một cầu thủ cũng cần nhắc tới ở trận này là Phạm Thành Lương (phải). Tiền vệ sinh năm 1988 góp sức vào 3/4 bàn thắng của đội. Anh chuyền bóng thông minh để Hùng Dũng băng vào vòng cấm trước khi chuyền cho Rimario. Sau đó, anh có pha tì người tốt khiến Quốc Long phá bóng đi đúng vị trí Quang Hải chọn trước khi ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Anh đánh dấu ngày thi đấu thăng hoa bằng pha xử lý khéo léo bên cánh trái trước khi sút tung lưới Văn Phong

Dù giành chiến thắng 4-2, Hà Nội FC gặp nhiều khó khăn khi ngăn chặn bộ đôi tiền đạo Pedro Paulo (áo hồng) và Geovane. Cả hai đều có bàn thắng sau khi hậu vệ Hà Nội FC mất tập trung

Hà Nội FC trận này thiếu vắng Thành Chung (treo giò), Bùi Hoàng Việt Anh cũng gặp chấn thương nhẹ nhưng được tung vào sân từ cuối hiệp 2 thay cho Văn Tới. Trong khi đó, Văn Hậu có trận đấu chính thức đầu tiên sau hơn nửa năm

Hà Nội FC đang xếp thứ 2 với 36 điểm, kém Viettel 2 điểm. Ngôi vô địch sẽ được định đoạt ở vòng đấu cuối khi Viettel làm khách trước Sài Gòn FC còn Hà Nội FC làm khách trước Than Quảng Ninh. Hà Nội FC đang khao khát giành cúp để có cú hat-trick vô địch V.League đồng thời giành tấm vé dự AFC Champions League 2021

HIẾU LƯƠNG

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/do-hung-dung-chay-mau-mieng-sau-khi-dinh-don-tu-doi-phuong-2202051151433404.htm