Đỗ Hoài Nam: Đi theo giấc mộng làm ca sĩ luôn có một 'bóng hồng' và câu chuyện 'phục thù' sau 5 năm đợi chờ mòn mỏi

Từng nhận thất bại 'cay cú' tại The Voice 2013, giờ đây Đỗ Hoài Nam một lần nữa dồn hết niềm đam mê âm nhạc của mình quyết tâm 'phục thù' trong mùa giải năm nay.

- Chào Hoài Nam, cơ duyên nào đã mang bạn đến với âm nhạc và vì sao bạn chọn The Voice 2019 làm “điểm đáp” cho sự nghiệp của mình?

Nam thích âm nhạc từ bé, những năm lớp 4 lớp 5 đã nhại theo các ca khúc của Boney M, mặc dù không hiểu họ đang hát gì. Rồi sau đó cho đến năm 2000 là sự bùng nổ của các boyband như Backstreetboys, westlife, N'sync… và Nam bị ảnh hưởng rất lớn từ những nhóm nhạc này. Ngày nào cũng nghe và hát theo nhạc của họ từ sáng tới tối, bất kể nơi đâu.

Học xong 12, Nam quyết định thi vào trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật nhưng vấp phải sự phản đối rất mạnh mẽ từ gia đình nên Nam đành tạm gác lại đam mê và tiếp tục học theo ý nguyện của ba mẹ mình. Hơn nữa, Nam từng nghĩ âm nhạc mãi mãi chỉ là đam mê mà thôi và mình sẽ không bao giờ có cơ hội đứng trên 1 sân khấu nào khác để mang lời ca tiếng hát gửi đến khán giả cho đến khi Nam gặp bà xã của mình.

Bà xã chính là người đã đưa Nam đến với môi trường acoustic cafe - sân khấu đầu tiên. Trong 5 năm, Nam đã đi diễn rất nhiều nơi trong thành phố, ban đầu mình chỉ hát free (vì sở thích và muốn thỏa đam mê), dần dần thì được những khoản catse nhỏ, đủ để cả 2 đi ăn tối. Tuy không nhiều nhưng Nam cảm thấy rất vui thậm chí đến khi 2 đứa cưới nhau và bà xã mang thai em bé vẫn đi theo mỗi đêm tới điểm diễn để ủng hộ mình.

The Voice vốn là một sân chơi lớn nhất dành cho các bạn đam mê ca hát muốn thử sức của mình và Nam cũng không ngoại lệ. Sau một thời gian đi hát với những kinh nghiệm mà bản thân tích lũy được, Nam muốn mang giọng hát của mình đến với mọi người cũng như các sản phẩm âm nhạc có thể sẽ ra mắt trong thời gian tới, hy vọng họ sẽ đón nhận. Đây cũng chính là lý do lớn nhất để Nam tham gia The Voice 2019.

Phần trình diễn của Đỗ Hoài Nam trong vòng thi Giấu mặt với ca khúc Perfect

- Bạn hài lòng bao nhiêu phần trăm với phần trình diễn của mình ở vòng Giấu mặt? Nếu được một cơ hội làm lại, điều gì Hoài Nam muốn mình thay đổi nhất?

Về phần thi ở vòng Giấu mặt, Nam khá tiếc vì đã không thể hiện được hết 100% thực lực của mình. Nguyên nhân là Nam đã bị viêm họng rất nặng từ 1 ngày trước đó và gần như tắt tiếng suốt khoảng thời gian chờ đến lượt thi của mình. Nam đã rất lo sợ mình sẽ không đủ sức khỏe để hoàn thành tốt bài thi vì cổ họng sưng to và rất rát. Tuy nhiên may mắn thay, Nam đã vượt qua phần thi chỉ mắc phải vài lỗi nhỏ và sung sướng hơn khi nhận được 2 nút chọn từ HLV Hồ Hoài Anh và Tuấn Hưng. Và tất nhiên nếu được làm lại, Nam sẽ chuẩn bị cho mình một thể lực thật tốt để có thể truyền đạt cảm xúc rõ ràng trong bài hát của mình.

- Trong vòng Giấu mặt vì sao bạn lại quyết định chọn ca khúc “Perfect” để thể hiện chất giọng của mình. Có phải đằng sau bài hát đó là một câu chuyện đặc biệt mà Hoài Nam muốn gửi gắm thông qua ca từ của nó hay không?

“Perfect” là ca khúc có ý nghĩa rất đặc biệt với Nam. Bài hát thể hiện tâm tư tình cảm của chàng trai khi tìm được người phụ nữ của cuộc đời mình. Một người phụ nữ hoàn hảo trong mắt anh, người có thể cùng anh vượt qua mọi khó khăn, và được ví như một thiên thần bằng xương bằng thịt. Hơn nữa, bà xã rất thích nghe ca khúc này và nhiều lần tâm sự với Nam rằng: “Giá như ngày trước anh hát bài này trong đám cưới mình thì hay biết mấy”. Nam đã nói với bà xã là sẽ hát cho cô ấy nghe vào một dịp thật đặc biệt và The Voice 2019 chính là cơ hội để giúp Nam làm điều đó.

- Bạn nghĩ như thế nào khi có ý kiến cho rằng, tại thị trường âm nhạc Việt Nam các ca sĩ chuyên hát nhạc nước ngoài thường khó để lại dấu ấn trong lòng khán giả và vì sao bạn chọn ca khúc Perfect để khởi điểm trận đấu của mình?

“Giọng hát Việt - chắc chắn nên hát tiếng Việt” vì như vậy sẽ đem lại sự gần gũi, đồng cảm hơn cho người nghe cho dù họ ở lứa tuổi nào. Nam là một ca sĩ thiên về hát nhạc nước ngoài nhiều hơn nhưng không có nghĩa mình không thể hát tiếng Việt. Việc bản thân chọn 1 ca khúc nước ngoài cho vòng Giấu mặt nhằm mục đích khẳng định lợi thế, điểm mạnh cá nhân, tạo ra sự khác biệt và đa sắc. Nếu có thể đi tiếp vào các vòng sau, chắc chắn Nam sẽ thể hiện một ca khúc Việt Nam để khán giả sẽ dễ dàng đón nhận hơn.

- Hoài Nam có thể cho biết sau khi bị loại ở vòng casting The Voice 2013 vì sao đến tận thời điểm này bạn mới quyết định một lần nữa đăng kí tham gia chương trình?

Lần đầu tiên thi vòng casting The Voice 2013, Nam có cơ hội gặp chị Phương Uyên và thể hiện chất giọng của mình. Tuy nhiên khi vừa cất tiếng hát chưa được 30 giây, chị Phương Uyên đã nói Nam cần về tập thêm vì giọng ca còn yếu lắm. Lúc đó mình khá hụt hẫng và không hiểu vì sao chỉ mới nghe mấy câu mà lại phán xét mình như vậy? Từ đó Nam đã nghĩ mình sẽ không bao giờ tham gia The Voice nữa vì cảm thấy không công bằng. Nhưng sau gần 5 năm đi hát, Nam mới hiểu sự thiếu sót của mình nằm ở đâu. Rất nhiều yếu tố Nam chưa có được tại thời điểm đó và đến tận bây giờ mình mới ngộ ra. Sau khi hiểu được mình đang ở đâu, Nam muốn một lần nữa quay lại thử thách bản thân (cũng có thể là lần cuối) ở sân chơi này.

- Sắp bước sang vòng Đối đầu, không biết Hoài Nam đã chuẩn bị cho mình những “tuyệt chiêu” nào để trở thành thí sinh nổi bật và mang màu sắc khác biệt nhất trong số các đối thủ còn lại hay chưa?

“Tuyệt chiêu” duy nhất mà Nam nghĩ mình có được đó chính là cảm xúc. Nam luôn dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu nội dung và ý nghĩa của các ca khúc mình thể hiện. Khi đã nắm được cảm xúc của tác giả, Nam sẽ dùng những cảm xúc đó để thể hiện ca khúc và hát như đang kể về câu chuyện của chính mình.

- Theo bạn vị “thuyền trưởng” của mình có đặc điểm gì nổi bật khiến bạn nhớ và ngưỡng mộ nhất?

Anh Tuấn Hưng là người Nam đã thần tượng trong suốt nhiều năm. Dù chưa có cơ hội làm việc chung trước đó nhưng Nam biết anh Hưng là một người có ý chí và nghị lực phi thường. Xuất phát điểm gần như tay trắng, nhưng những gì anh Hưng đã làm được khiến cho Nam càng có thêm niềm tin và hiểu được chỉ cần rèn luyện ý chí tốt, mọi việc mình đều sẽ vượt qua dễ dàng.

- Việc theo đuổi âm nhạc ở tuổi này, bạn nghĩ cơ hội và lợi thế của mình nằm ở đâu so với các thí sinh trẻ tuổi hơn?

Hoài Nam có lẽ là 1 trong những thí sinh lớn tuổi nhất của tất cả các mùa The Voice cho nên lợi thế chắc chắn sẽ ít hơn những thí sinh khác. Các bạn ấy được đào tạo bài bản, ngoại hình sáng sân khấu và quan trọng nhất còn có cả một quãng thời gian dài trước mắt để sống với đam mê ca hát của mình. Tuy nhiên Nam lại coi việc mình thuộc “top già” nhất cũng là một lợi thế vì nó sẽ mang đến sự từng trải khi thể hiện các ca khúc trên sân khấu. Cách xử lý bài hát đôi khi có sự khác biệt, trưởng thành hơn các bạn trẻ bây giờ. Nhưng dù sao điều quan trọng nhất vẫn nằm ở việc đánh giá công tâm của các HLV cũng như sự đón nhận từ khán giả. Còn với bản thân Nam, được cháy hết mình trên một sân khấu lớn như The Voice đã thỏa mãn giấc mơ cầm mic của mình lắm rồi.

- Bạn nghĩ sao về dàn thí sinh năm nay? Ở độ tuổi này, có bao giờ bạn cảm thấy lo lắng mình sẽ trở nên nhạt nhòa vì không theo kịp xu hướng của giới trẻ hiện nay hay không?

Các thí sinh năm nay hầu như ở độ tuổi rất trẻ và được đào tạo vô cùng bài bản trước khi đến với chương trình. Có những bạn khi vừa cất tiếng hát đã khiến Nam sởn da gà! Chắc chắn dàn thí sinh năm nay sẽ tạo ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Mặt khác, Nam cũng dành một khoảng thời gian lớn để nghe rất nhiều loại nhạc khác nhau cũng như tìm hiểu phong cách nghệ sĩ trên toàn thế giới do đó Nam tự tin mình sẽ không bị nhạt nhòa so với các bạn trẻ tuổi hơn.

- Những lúc khó khăn, mệt mỏi có bao giờ Hoài Nam muốn bỏ cuộc giữa chừng hay chưa? Nếu có ai là người “níu giữ” và cho bạn động lực để tiếp tục?

Con đường ca hát của Nam chưa bao giờ bằng phẳng ngay từ những ngày mới bắt đầu. Khó khăn và mệt mỏi là chuyện như “ăn cơm bữa” và việc Nam muốn bỏ cuộc giữa chừng cũng đã xảy ra đôi lần. Cụ thể khi Nam không tìm được cách cân bằng thời gian giữa công việc văn phòng buổi sáng và thời gian tập luyện cũng như biểu diễn vào buổi tối. Vì gần như Nam làm việc từ 15 - 16 tiếng/ngày nên gặp rất nhiều vấn khó khăn về vấn đề sức khỏe. Hơn nữa, chuyện tài chính gia đình trong thời gian đầu khi mới cưới khiến Nam khá mệt mỏi vì phải tìm đủ mọi cách kiếm tiền, tạo mối quan hệ để có được chỗ diễn tốt. Nam đã bị stress trong một thời gian dài và đã từng nghĩ đến việc bỏ hát, chỉ tập trung làm văn phòng thôi. Dù vậy nhưng Nam cũng không thể chia sẻ cho bà xã biết vì không muốn cô ấy lo lắng. Nam luôn lấy gia đình nhỏ của mình làm điểm tựa để vươn lên và không cho phép bản thân buông bỏ đam mê. Cho đến thời điểm hiện tại, mọi thứ đã dần ổn định hơn rất nhiều.

- Kể từ khi bắt đầu với âm nhạc, không biết Hoài Nam đã có những câu chuyện hay cột mốc nào quan trọng khiến bạn ghi nhớ mãi đến tận bây giờ?

Cột mốc quan trọng nhất khiến Nam nghiêm túc để theo đuổi sự nghiệp ca hát hiện tại có lẽ là lần đầu tiên hát tại một quán cafe Acoustic. Anh chủ quán sau khi nghe Nam hát đã khuyến khích và ủng hộ mình nên đi theo con đường này. Đồng thời, anh cũng là người định hướng, gợi ý những nghệ sĩ mà Nam nên học hỏi để phục vụ cho sự nghiệp của mình.

- Có bao giờ bạn hoài nghi và hối hận về con đường mình đã chọn hay không? Nếu rơi vào tình huống đó Hoài Nam sẽ từ bỏ hay “mặc kệ đời” để tiếp tục vượt qua?

Chưa bao giờ Nam hối hận về con đường mà mình đang theo đuổi. Tuy vậy, không phải lúc nào nó cũng bằng phẳng, dễ đi nhưng vì đam mê Nam không bao giờ cho phép bản thân từ bỏ ước mơ ca hát. Dĩ nhiên, nếu rơi vào hoàn cảnh nào đó khiến bản thân phải hoài nghi và hối hận, thì chắc chắn Nam sẽ mặc kệ đời để tiếp tục đi con đường của mình.

- Khi nhắc đến thành công, chắc hẳn ai cũng đã từng trải qua vài lần vấp ngã đau đớn và sau những chuyện không may ấy Hoài Nam rút ra được bài học gì cho bản thân mình?

Sau những thất bại, Nam luôn dành 1 khoảng thời gian để tự nhìn lại chính mình, nhìn lại những “bước” mà mình đã sai, dẫn đến thất bại đó và bản thân tự hứa rằng sẽ cố gắng hơn nữa để không bao giờ đi theo “vết xe đổ”.

- Gia đình Hoài Nam có ủng hộ khi biết bạn đam mê ca hát và đăng kí tham gia cuộc thi này hay không?

Một điều khá thú vị đó là ba mẹ không hề hay biết Nam đã đi hát và biểu diễn gần 5 năm. Do Nam ở riêng và giấu gia đình việc đi hát nên đến tận cuối năm 2018, ba mẹ mình mới biết sự việc trên. Ở cuộc thi này, ba mẹ chỉ biết Nam tham gia vào đúng ngày thi vòng Giấu mặt.

- Phong cách âm nhạc và hình ảnh bạn muốn theo đuổi tại The Voice 2019 là gì?

Dòng nhạc mà Nam đang theo đuổi hiện tại là rock và pop. Đây là 2 dòng nhạc hoàn toàn đối lập về hình ảnh cũng như phong cách nhưng đối với Nam nó chính là lợi thế của riêng mình. Mình muốn trở thành một ca sĩ có thể biến hóa đa dạng hình ảnh và phong cách trên sân khấu. Sẽ có lúc nhẹ nhàng và lịch lãm khi thể hiện các ca khúc pop, nhưng sẽ có lúc mạnh mẽ, bụi bặm và một chút giận dữ khi hát những ca khúc rock.

- Nếu có cơ hội tiến sâu hơn Hoài Nam kỳ vọng điều gì nhất tại The Voice 2019?

Điều Nam kỳ vọng nhất là sẽ đi được thật sâu vào các vòng trong để có thể mang đến cho khán giả sự đa sắc trong phong cách âm nhạc của mình. Đồng thời Nam cũng rất muốn được một lần thử sức với một ca khúc rock ở vòng tiếp theo.

- Nếu cho Hoài Nam 3 cụm từ miêu tả về bản thân của mình ở thời điểm hiện tại thì đó sẽ là gì?

Để chọn 3 cụm từ thích hợp miêu tả cảm xúc của mình ở thời điểm hiện tại chắc chắn Nam sẽ dùng: Tự tin - Ý chí - Đam mê. Vì đây không chỉ nói đến cảm xúc của bản thân mà nó còn thể hiện tính cách, bản lĩnh của một người đàn ông khi ở cái tuổi “trải đời”.

- Định hướng sự nghiệp trong tương lai của bạn là gì?

Khi nói đến tương lai Nam không dám chắc chắn được điều gì nhưng mình tự hứa với bản thân rằng sẽ cố gắng đi xa nhất với đam mê ca hát của mình.

Cám ơn Hoài Nam vì những chia sẻ vô cùng đáng yêu và chân thành này. Hy vọng bạn sẽ luôn gặp được nhiều may mắn và thành công với những lựa chọn của mình. Hãy nhớ đón xem những tập tiếp theo của The Voice 2019 vào lúc 21g15 Chủ nhật hàng tuần, trên VTV3 nhé!

Bảo Khoa - Nhã Uyên - Đại Thạch

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/tv-show/do-hoai-nam-di-theo-giac-mong-lam-ca-si-luon-co-mot-bong-hong-va-cau-chuyen-phuc-thu-sau-5-nam-doi-cho-mon-moi-4970683.html