Đồ họa 3D về đạn súng AK-47 kích nổ và phụt lửa lao qua nòng

Chùm ảnh sau đây cho thấy viên đạn AK đã được kích nổ theo cơ chế nào trong khẩu tiểu liên AK huyền thoại trước khi phóng qua nòng súng.

Đồ họa một khẩu súng tiểu liên AK-47 (phương Tây gọi là súng trường tấn công AK-47), do người Nga phát minh.

Đồ họa một khẩu súng tiểu liên AK-47 (phương Tây gọi là súng trường tấn công AK-47), do người Nga phát minh.

Đồ họa bên trong súng AK. Vật màu vàng gọi là búa.

Khi cò súng được kéo, búa được nhả ra.

Búa sau đó sẽ đập vào kim hỏa.

Búa đã chạm vào kim hỏa.

Viên đạn đang nằm trong buồng đạn súng AK.

Lực từ búa truyền sang kim hỏa và kim hỏa chọc vào đuôi viên đạn.

Kim hỏa đập mạnh vào hạt lửa nằm ở đáy viên đạn.

Cấu tạo của hạt lửa.

Cấu trúc viên đạn gồm vỏ đạn, hạt lửa, thuốc phóng (màu đen) và đầu đạn (màu đồng).

Hạt lửa nổ làm thuốc phóng bị đốt cháy và tạo ra lực đẩy đầu đạn.

Đầu đạn gắn ở miệng vỏ đạn (ca-tút).

Thuốc phóng cháy và đầu đạn bị đẩy đi, bứt khỏi vỏ đạn.

Hình ảnh vỏ đạn nhìn từ bên ngoài.

Cận cảnh đầu đạn bị tống mạnh vào nòng súng.

Viên đạn tiếp tục lao đi trong nòng súng có rãnh (khương tuyến).

Đầu đạn chuẩn bị lao qua vị trí có lỗ trích khí từ viên đạn đã nổ.

Viên đạn đã lao qua chỗ trích khí. Khí nóng phụt vào ống trích khí.

Khí đó đẩy pít-tông khí dịch chuyển về phía sau (nhằm nạp viên đạn tiếp theo).

Vỏ đạn nẩy ra khỏi buồng đạn sau khi đầu đạn đã phóng đi.

Trung Hiếu/VOV.VN
(Ảnh trích từ video Matt Rittman)

Nguồn VOV: http://vov.vn/quan-su-quoc-phong/anh-do-hoa-3d-ve-dan-sung-ak47-kich-no-va-phut-lua-lao-qua-nong-774702.vov