Đổ hết nợ với Gazprom cho Transnistri, Tổng thống đắc cử Moldova yêu cầu Nga rút quân khỏi 'bờ trái', Moscow 'phản pháo'

Ngày 30/11, trả lời phỏng vấn báo mạng RBK của Nga, Tổng thống đắc cử Moldova Maia Sandu tuyên bố khoản nợ mà Chisinau mua khí đốt của Gazprom là không trung thực.

Tổng thống đắc cử Moldova Maia Sandu tuyên bố, khoản nợ mà Chisinau mua khí đốt của Gazprom, Nga, là không trung thực. (Nguồn: Sputnik)

Tổng thống đắc cử Moldova Maia Sandu tuyên bố, khoản nợ mà Chisinau mua khí đốt của Gazprom, Nga, là không trung thực. (Nguồn: Sputnik)

Theo bà Sandu, Moldova không nên trả tiền mua khí đốt mà người dân khu vực Transnistria, nơi không nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền trung ương, sử dụng.

Bà Sandu nhấn mạnh, Chisinau trên thực tế không nợ tiền khí đốt, mà là “bờ trái (ám chỉ Transnistria) không trả tiền khí đốt và có một khoản nợ rất lớn ở đó”.

“Không nên mong đợi từ chúng tôi ở bờ phải rằng chúng tôi có thể thanh toán. Điều này là không trung thực, không công bằng”, Tổng thống đắc cử Moldova nói, đồng thời lưu ý rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng cần được giải quyết. Theo bà, tổng số nợ hiện vào khoảng 7,5 tỷ USD.

Mặc dù vậy, trong cuộc họp báo đầu tiên sau bầu cử, bà Sandu cho biết, quân đội Nga cần rút khỏi khu vực Transnistria của nước này.

Bà Sandu nói: “Có một nhóm tác chiến của Nga ở Transnistria, Moldova chưa bao giờ thỏa thuận về nhóm này, vì vậy quan điểm của nhà nước là những binh sĩ này cần rút đi và vũ khí phải được đưa ra khỏi lãnh thổ Moldova”; dự định sẽ thảo luận vấn đề này với Moscow, đồng thời lưu ý rằng sứ mệnh gìn giữ hòa bình trong khu vực cần được chuyển thành sứ mệnh dân sự.

Theo nữ Tổng thống đắc cử: "Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến gặp chúng ta năm ngoái, ông ấy nói Nga sẵn sàng giúp đỡ trong việc tiêu hủy vũ khí… Ở Transnistria từ lâu không còn nguy cơ xảy ra hoạt động quân sự, sứ mệnh gìn giữ hòa bình cần chuyển sang dân sự dưới sự bảo trợ của OSCE (Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu). Tôi nhấn mạnh đây là lập trường của Moldova”.

Tổng thống đắc cử Moldova còn cho biết có kế hoạch “thiết lập quan hệ tốt đẹp” với Moscow, mở cửa cho xuất khẩu và quan tâm đến công dân Moldova làm việc tại Nga.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với báo Sự thật châu Âu, bà Sandu tuyên bố, để giải quyết cuộc xung đột ở Transnistria, cần rút lực lượng gìn giữ hòa bình Nga khỏi đó. Tổng thống Moldova đương nhiệm Igor Dodon đã gọi đây là sai lầm nghiêm trọng.

Về phần mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh, Moscow coi những tuyên bố của Tổng thống đắc cử Moldova là phá vỡ tiến trình dàn xếp trong khu vực.

Nhà ngoại giao Nga lưu ý rằng, sự hiện diện của nhóm tác chiến quân đội Nga ở Transnistria chủ yếu là để "đảm bảo lực lượng gìn giữ hòa bình Nga như một phần của lực lượng gìn giữ hòa bình chung”.

(theo Moscow Times, Pledge Times)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/do-het-no-voi-gazprom-cho-transnistri-tong-thong-dac-cu-moldova-yeu-cau-nga-rut-quan-khoi-bo-trai-moscow-phan-phao-130389.html