'Đổ gục' trước vẻ đáng yêu của cáo Fennec

Mặc dù được tìm thấy ở sa mạc Sahara của Bắc Phi, nhưng nhờ vẻ đáng yêu và khác lạ, cáo Fennec được rất nhiều người nuôi làm thú cưng.

Cáo Fennec (cáo tai to châu Phi) là loại động vật thuộc họ chó được tìm thấy ở sa mạc Sahara của Bắc Phi. Đặc điểm dễ nhận biết nhất là đôi tai của nó rất lớn.

Cáo tai to châu Phi là loài nhỏ nhất trong họ chó. Bộ lông, tai và chức năng của thận đã thích nghi với nhiệt độ cao, ít nước, môi trường sa mạc. Ngoài ra, thính giác của nó khá nhạy bén có thể nghe con mồi di chuyển dưới lòng đất. Nó chủ yếu ăn côn trùng, động vật có vú nhỏ, và các loài chim.

Cáo Fennec có tuổi thọ lên đến 14 năm trong điều kiện nuôi nhốt. Loài cáo này nặng khoảng 0,68-1,59 kg, chiều dài cơ thể từ 24-41 cm và cao khoảng 20,3 cm, đuôi dài 18-31 cm, trong khi tai nó dài khoảng 10-15 cm.

Ban đêm là thời điểm săn mồi lý tưởng của cáo Fennec.

Ban đêm là thời điểm săn mồi lý tưởng của cáo Fennec.

Hai chú cáo Fennec đang đùa nghịch dưới cát.

Cáo Fennec được nuôi làm cảnh rất phổ biến.

Vẻ mặt ngây thơ, đáng yêu của cáo Fennec.

Cáo Fennec ở sa mạc.

Chú cáo Fennec lười biếng.

Theo HT/Khoa học & Phát triển

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/-do-guc-truoc-ve-dang-yeu-cua-cao-fennec/20210517080052253