Đô đốc Nguyễn Văn Hiến ra tòa: 'Nhận lỗi và hoàn toàn chịu trách nhiệm'

Trong phiên tòa chiều 19/5, ông Nguyễn Văn Hiến (66 tuổi, Đô đốc, cựu tư lệnh Quân chủng Hải quân, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) đã xin 'nhận phần lỗi của mình và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước tổ chức, pháp luật, anh em, đồng đội'.

Bị cáo Nguyễn Văn Hiến tại Tòa án Quân sự Thủ đô ngày 19/5/2020.

Bị cáo Nguyễn Văn Hiến tại Tòa án Quân sự Thủ đô ngày 19/5/2020.

Cựu Thứ trưởng cho hay ông đã được đào tạo rất cơ bản về chỉ huy quân sự tới 9 năm ở nước ngoài song "chưa từng một ngày được đào tạo về quản lý kinh tế, đất đai".

Về trách nhiệm quản lý ba khu đất quốc phòng có vị trí đắc địa trên đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM, ông khai không hoàn toàn đồng tình về cáo buộc "không thực hiện việc kiểm tra" khiến Quân chủng Hải quân mất quyền quản lý, sử dụng trong 49 năm, gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 939 tỷ đồng.

Theo đó, ông đã ra lệnh tổng kiểm tra tất cả dự án làm kinh tế của doanh nghiệp thuộc Quân chủng Hải quân. "Tôi yêu cầu đến từng khu đất, từng công ty và phải cử cán bộ có năng lực làm việc với đoàn. Tôi đã ra chỉ thị rất kỹ", ông nói.

Tuy nhiên, ông thừa nhận có làm nhưng chưa đủ sát sao quyết liệt và đây là khuyết điểm. "Tôi nhận phần lỗi của mình và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước tổ chức, pháp luật, anh em, đồng đội", ông nói.

Trong vụ án sai phạm về quản lý đất đai tại "ba khu đất vàng" số 2, 7-9, 9-11 Tôn Đức Thắng có nguồn gốc quân sự đang được đưa ra xét xử, ông Hiến bị xét xử về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông bị cáo buộc quá trình triển khai thực hiện chủ trương của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân đã không kiểm tra, tin tưởng vào cấp dưới nên đã ký, phê duyệt các văn bản để đưa ba khu đất quốc phòng vào liên doanh làm kinh tế không đúng quy định của Bộ Quốc phòng, Chính phủ và Luật Đất đai năm 2003.

Sau khi ủy quyền cho Giám đốc Công ty Hải Thành ký hợp đồng, ông Hiến đã không trực tiếp kiểm tra việc thực hiện dẫn đến bị đối tác sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang đi thế chấp, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển nhượng quyền sở hữu cho bên thứ ba...

Tại phiên tòa, đại diện của bị hại là Quân chủng Hải quân cho biết, chủ trương đưa ba khu đất sang làm kinh tế do Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân quyết định. Tư lệnh Quân chủng năm 2006 là ông Hiến ký văn bản xin ý kiến Bộ Quốc phòng và được chấp thuận.

Theo đó, là Tư lệnh Quân chủng hải quân, ông Hiến chịu trách nhiệm chung mọi mặt hoạt động của quân chủng, trong đó có quản lý, sử dụng đất quốc phòng đảm bảo đúng mục đích, quy định. Trong thời gian này, Quân chủng đã bị mất quyền quản lý, sử dụng ba khu đất số 2, 7-9, 9-11 ở đường Tôn Đức Thắng do bị sang tên cho các công ty khi thực hiện liên doanh.

Với khu đất số 7-9 Tôn Đức Thắng, Quân chủng bị các bị cáo Đinh Ngọc Hệ (Út "Trọc", cựu phó tổng giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn), Phạm Văn Diệt (cựu tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Bình), Vũ Thị Hoan (cựu tổng giám đốc Công ty Yên Khánh) lừa đảo chiếm đoạt giá trị quyền sử dụng đất, đem thế chấp ngân hàng, đến nay chưa giải chấp.

Người đại diện đề nghị tòa buộc bị cáo, công ty liên doanh liên quan trả lại quyền sử dụng cho Quân chủng để quản lý theo đúng quy định. Với số tiền hơn 939 tỷ đồng, Công ty Hải Thành cần nộp trả Quân chủng Hải quân với lý do TP HCM đã cho phép giữ lại để xây dựng, củng cố doanh trại, phúc lợi.

Về khu đất số 2 và số 9-11 Tôn Đức Thắng đã được các đối tác đầu tư số tiền lớn nhưng chưa thu hồi được vốn, Quân chủng Hải quân đề nghị tòa xử lý theo quy định. Quân chủng sẽ đề nghị các cấp thẩm quyền có cơ chế phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho các bên.

Sáng nay (20/5), phiên tòa bước vào phần tranh luận.

Hùng Anh

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/do-doc-nguyen-van-hien-ra-toa-nhan-loi-va-hoan-toan-chiu-trach-nhiem-20180504224238750.htm