Đô đốc Mỹ thăm Nhật Bản để bàn việc kiềm chế Trung Quốc

Theo Kyodo, Đô đốc John Aquilino - tân Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (INDOPACOM) của Mỹ sẽ thăm Nhật Bản vào nửa cuối tháng 5.

Đô đốc Mỹ John Aquilino, tânTư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, sẽ thăm Nhật Bản vào nửa cuối tháng 5 để thảo luận về việc kiềm chế Trung Quốc. (Nguồn: Reuters)

Đô đốc Mỹ John Aquilino, tânTư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, sẽ thăm Nhật Bản vào nửa cuối tháng 5 để thảo luận về việc kiềm chế Trung Quốc. (Nguồn: Reuters)

Các nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản và Mỹ cho hay Đô đốc Mỹ John Aquilino sẽ thăm Tokyo vào nửa cuối tháng 5 để thảo luận với giới lãnh đạo quốc phòng nước chủ nhà về sức ép quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc đối với Đài Loan và thái độ hung hăng của Bắc Kinh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Trong chuyến công du đầu tiên kể từ khi nhậm chức hôm 30/4, ông Aquilino dự kiến sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Kishi Nobuo và Đại tướng Yamazaki Koji - Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản để thảo luận về các vấn đề khu vực như yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Senkaku (Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư) nằm dưới quyền kiểm soát của Tokyo ở biển Hoa Đông, các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Theo các nguồn tin trên, Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc sắp xếp một cuộc gặp giữa Thủ tướng Suga Yoshihide với tư lệnh INDOPACOM trong bối cảnh Tokyo và Washington đang hướng đến mục tiêu củng cố và nâng cao mối quan hệ đồng minh mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, hai bên cũng muốn nhấn mạnh nhu cầu cầu tăng cường hợp tác hướng tới một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

(theo Kyodo)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/do-doc-my-tham-nhat-ban-de-ban-viec-kiem-che-trung-quoc-144619.html