Đo độ 'tò mò' của người Thái Lan đối với bầu cử tổng thống Mỹ

Kết quả thăm dò dư luận do Đại học Suan Dusit Rajabhat thực hiện được công bố ngày 22/11 cho thấy hầu hết người dân Thái Lan đều theo dõi sát cuộc bầu cử Mỹ và hy vọng bất cứ ai làm tổng thống mới sẽ là nhà lãnh đạo tốt của nước Mỹ và thế giới.

Bầu cử Mỹ 2020 thu hút sự quan tâm lớn của người Thái Lan. (Nguồn: AP)

Bầu cử Mỹ 2020 thu hút sự quan tâm lớn của người Thái Lan. (Nguồn: AP)

Cuộc thăm dò được tiến hành trực tuyến từ ngày 13-18/11 đối với 1.038 người trên cả nước. Theo đó, 89,98% số người được hỏi quan tâm (58,38% ở mức vừa phải và 31,60% ở mức cao) đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và theo dõi tin tức về bầu cử.

Số còn lại (10,02%) trả lời không quan tâm tới cuộc bầu cử này.

Khi được hỏi tại sao cuộc bầu cử tổng thống Mỹ khiến họ quan tâm (những người được hỏi được phép đưa ra nhiều hơn một câu trả lời), 73,80% cho biết cuộc bầu cử có nhiều tác động đến nền kinh tế thế giới; 60,75% cho rằng Mỹ là siêu cường thế giới; và 49,17% nói họ muốn biết ai sẽ là người chiến thắng.

Đối với câu hỏi nền kinh tế Thái Lan sẽ như thế nào sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, 48,36% cho rằng sẽ tốt hơn; 47,11% tin rằng sẽ như cũ; và 4,53% nghĩ rằng nó sẽ tồi tệ hơn.

Liệu điều gì từ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ có thể áp dụng cho chính trị và xã hội Thái Lan (những người được hỏi được phép đưa ra nhiều hơn một câu trả lời), 60,84% chỉ ra rằng người dân bầu chọn lãnh đạo đất nước; 56,74% nói nhận thức cao của nhân dân để thực hiện quyền bầu cử; và 53,42% cho rằng hệ thống dân chủ.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/do-do-to-mo-cua-nguoi-thai-lan-doi-voi-bau-cu-tong-thong-my-129750.html