Đọ độ giàu có và quyền lực mẹ chồng Vbiz: Con dâu hot, mẹ chồng cũng không kém cạnh!

Mẹ chồng của Tăng Thanh Hà, Đặng Thu Thảo, Đàm Thu Trang đều là những phu nhân quyền lực và giàu có nổi tiếng của Vbiz khiến bao người ghen tị.

Doanh nhân Dương Thanh Thủy - Mẹ chồng Đặng Thu Thảo

Mẹ chồng của Hoa hậu Thu Thảo là doanh nhân Dương Thanh Thủy (sinh năm 1961). Bà chính là người khai sinh ra thương hiệu Miss Aodai nổi tiếng ở TP.HCM. Bà còn được biết là người thành công từ các dự án bất động sản, thương mại và dịch vụ mang thương hiệu Lancaster.

Sau khi Đặng Thu Thảo kết hôn với doanh nhân Trung Tín, một trong những chủ đề được nhiều người quan tâm là mẹ chồng tương lai của cô. Ảnh: Internet

Công ty của bà Dương Thanh Thủy sở hữu nhiều tòa nhà, trung tâm làm đẹp và khách sạn trên cả nước. Hiện tại, doanh nghiệp này đang triển khai khoảng 6 dự án bất động sản tập trung tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng. Ảnh: Internet

Dự án Lancaster Nam O Resort của bà Thủy có tổng mức đầu tư khoảng 3.300 tỷ đồng, đặt tại ghềnh Nam Ô (Đà Nẵng). Ảnh: Internet

Ngoài ra, bà Dương Thanh Thủy còn từng tham gia lãnh đạo tại CTCP Đầu tư – Kinh doanh Nhà Intresco với cương vị ủy viên hội đồng quản trị. Đây là doanh nghiệp bất động sản lớn tại TP.HCM với tổng tài sản gần 3.500 tỷ đồng. Ảnh: Internet

Mẹ chồng Đàm Thu Trang

Gần đây nhất, đám cưới của Đàm Thu Trang và Cường Đô la khiến báo giới tốn không ít giấy mực. Bên cạnh những thông tin xoay quay chuyện tình cảm của 2 người thì câu chuyện về “người đàn bà thép” mẹ chồng của Đàm Thu Trang cũng “nóng” không kém.

Bà Như Loan là nữ chủ nhân của tập đoàn Quốc Cường Gia Lai, nữ doanh nhân khét tiếng đất Gia Lai và có “số má” trong giới kinh doanh bất động sản tại Việt Nam. Ảnh: Internet

Bà Nguyễn Thị Như Loan, mẹ của Cường Đô La sở hữu gần 162 triệu cổ phiếu của Quốc Cường Group, giá trị lên đến khoảng 4.400 tỷ đồng, tăng hơn 7 lần so với giá trị hồi đầu năm nay. Ảnh: Internet

Ngoài lĩnh vực bất động sản, mẹ Cường Đô la còn đầu tư cả vào lĩnh vực xây dựng, trồng cao su và thủy điện. Ảnh: Internet

Có thể thấy, bà Loan là một trong những nữ doanh nhân giàu có nhất Việt Nam với khối tài sản ước tính phải lên tới vài nghìn tỷ ở thời hoàng kim. Ảnh: Internet

Doanh nhân Thủy Tiên – Mẹ chồng Hà Tăng

Diễn viên Thủy Tiên là vợ sau của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, mẹ kế của chồng Tăng Thanh Hà, Louis Nguyễn và đang quản lý 25 công ty gắn liền với các thương hiệu thời trang cao cấp. Thủy Tiên không chỉ là mẹ chồng của cô dâu mới Tăng Thanh Hà, nữ diễn viên được nhiều người yêu thích, bà còn thu hút sự chú ý của nhiều người bởi khối tài sản kếch xù.

Doanh nhân Thủy Tiên sinh năm 1970, được nhiều người biết đến vào năm 1990 qua vai diễn với Lê Công Tuấn Anh trong bộ phim “Vị đắng tình yêu”. Khi tên tuổi đang lên Thủy Tiên đã quyết định từ giã màn ảnh và lui về làm một tiếp viên hàng không. Sau khi lập gia đình, bà rút lui khỏi màn ảnh và trở thành Tổng Giám đốc Công ty IPP. Ảnh: Internet

Nhiều thương hiệu thời trang lớn nằm dưới sự phân phối độc quyền của Thủy Tiên như Chanel, Salvatore Ferragamo, Burberry, Versace, Paul&Shark, Ferragamo, Ralph Lauren, Rolex, Bulgari,... Ngoài ra, tập đoàn này còn ‘lấn sân’ sang lĩnh vực ẩm thực và đồ ăn nhanh. Một nguồn tin tiết lộ doanh thu của tập đoàn khoảng 500 triệu USD (hơn 10.000 tỷ đồng)/năm. Ảnh: Internet

Bạch dinh của "mỹ nhân màn ảnh" một thời nằm riêng biệt ở khu biệt thự cao cấp Thảo Điền, với ba mặt tiền, một mặt hướng ra sông, trên diện tích đất khoảng 500 m2. Ảnh: Internet

Bao quanh ngôi nhà là khuôn viên rộng lớn với cây xanh rậm rạp, có bể bơi, sân quần vợt… không kém gì khu nghỉ dưỡng 5 sao. Ảnh: Internet

Bà Thủy Tiên từng chia sẻ gia đình cô sở hữu đến 3 chiếc Rolls-Royce. Chiếc Rolls Royce Drophead Coupe mà cựu diễn viên thường sử dụng được giới mê xe cho biết có giá lên đến 40 tỷ đồng. Ảnh: Internet

Chiếc đầm pha kim loại của Chanel ở thời điểm đó nổi tiếng về sức hút vương giả, quyền uy. Thủy Tiên phối cùng loạt phụ kiện hàng hiệu như nhẫn hình vương miện gắn đá quý to bản, túi xách và đồng hồ, đều nằm trong BST xa xỉ của Chanel. Ảnh: Internet

Tập đoàn của bà hiện là nhà phân phối độc quyền cho các thương hiệu hạng sang như Burberry, Ferragamo và Rolex và nhiều thương hiệu cao cấp khác. Ảnh: Internet

Mộc Trà (TH)

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/do-do-giau-co-va-quyen-luc-me-chong-vbiz-con-dau-hot-me-chong-cung-khong-kem-canh-c18a308435.html