Đỡ đẻ thành công cho sản phụ nhiễm Covid-19

Khi tiếp nhận bệnh nhân, BV đã chuẩn bị các phương án tốt nhất để chào đón em bé bởi khả năng mẹ sinh non rất cao.

 Em bé được nhân viên y tế của BV chăm sóc. Ảnh: BVCC

Em bé được nhân viên y tế của BV chăm sóc. Ảnh: BVCC

Trưa ngày 10/9, bác sĩ Trần Thượng Việt, Trưởng Khoa Ngoại sản (BV Bệnh Nhiệt đới TƯ), cho biết, BV vừa đỡ đẻ thành công cho sản phụ 30 tuổi (trú tại TP. Việt Trì, Phú Thọ). Sản phụ là bệnh nhân về từ Liên bang Nga, được xác định nhiễm COVID-19 với mã BN411 đang được điều trị tại BV.

Trước đó, bệnh nhân từ Liên bang Nga về Việt Nam ngày 17/7. Bệnh nhân được cách ly và điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Nam Định. Bệnh nhân đang mang thai tuần 35 và có tiền sử đẻ non. Do đó, để đảm bảo an toàn cho mẹ và thai nhi, bệnh nhân đã được chuyển tuyến về BV Bệnh Nhiệt đới TƯ điều trị.

Theo bác sĩ Trần Thượng Việt, sau khi tiếp nhận bệnh nhân, BV đã chuẩn bị các kế hoạch để đón em bé chào đời. Theo đó, BV đã chuẩn bị 2 phương án, gồm phương án sinh thường và phương án sinh mổ. Với phương án sinh thường, BV đã chuẩn bị bàn đẻ, dụng cụ thuốc men và sắp xếp lại các thiết bị trong phòng để đảm bảo gần như giống với một phòng sinh bình thường ở Khoa Ngoại sản. Với phương án đẻ mổ, nếu bệnh nhân nặng lên thì chuyển xuống phòng mổ riêng ở Khoa Ngoại sản. Sau khi bệnh nhân đẻ xong thì sẽ được khử trùng.

Đến sáng ngày 10/9, bệnh nhân có dấu hiệu sinh. Sau khi cân nhắc, BV đã cho sản phụ đẻ thường. Nữ hỗ sinh Hoàng Thị Thu Hằng cho biết, ca đẻ đã thành công. Em bé chào đời ở tuần thứ 36, nặng 3,1 kg. Hiện tại, sản phụ có sức khỏe tốt, sinh thường, em bé an toàn, không mất máu, có phản xạ bú.

Tuy nhiên, vì người nhà chưa lên, mẹ bé đang cách ly nên BV phải dùng lồng ấp để theo dõi chỉ số và cho cháu bé dùng sữa công thức.

Trước đó, BV Bệnh nhiệt đới TƯ cũng đã đỡ đẻ thành công cho hai sản phụ nghi nhiễm Covid-19.

Linh Trần

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/do-de-thanh-cong-cho-san-phu-covid-19-2020091013115557.htm