Đô cử Vương Thị Huyền được vinh danh trong top 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2019

Đô cử Vương Thị Huyền vinh dự có mặt trong top 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2019

Trong danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu được Thành đoàn Hà Nội công bố ngày 2-1. Đô cử Vương Thị Huyền là người duy nhất ở lĩnh vực Thể dục thể thao được vinh danh. Cô sinh năm 1992. Cô thuộc biên chế là vận động viên đội tuyển cử tạ Hà Nội và đội tuyển quốc gia từ năm 2005.

Năm 2019, ghi nhận thành tích ấn tượng của đô cử Hà Nội khi đạt 3 Huy chương vàng giải Vô địch châu Á; 1 Huy chương vàng SEAgames 30; 2 Huy chương vàng, 1 Huy chương Bạc tại Giải Cup thế giới và 1 Huy chương Đồng tại giải Vô địch Thế giới.

Đô cử Vương Thị Huyền có thành tích thi đấu ấn tượng tại SEA Games 30

Đô cử Vương Thị Huyền có thành tích thi đấu ấn tượng tại SEA Games 30

Đặc biệt, tại SEA Games 30 tổ chức Philippines, Vương Thi Huyền từng khiến những người yêu thể thao xúc động khi chia sẻ về biến cố gia đình. Trong đợt tập huấn ở Trung Quốc chuẩn bị thi đấu SEA Games 30, Vương Thị Huyền nhận hung tin bố mất đột ngột. Cô chỉ về nhà 3 ngày chịu tang bố rồi lập tức quay lại tập luyện. Trước đó, năm 2012, Vương Thị Huyền cũng gặp biến cố mẹ mất.

Tại SEA Games 30, cô đã phải vượt qua khó khăn thiếu 1 ngày tập ngay sát ngày thi đấu chính thức nhưng vẫn xuất sắc đứng trên hạng mục cao nhất với tổng cử 172 kg sau 3 lượt tạ thành công. Đây cũng là huy chương vàng SEA Games đầu tiên của đô cử Vương Thị Huyền.

Top 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2019 được vinh danh gồm:
1.Bùi Hồng Đức, học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
. TS Trần Phương Thảo, giảng viên bộ môn Hóa dược, Trường đại học Dược Hà Nội
3. Hà Việt Hoàng, sinh viên năm thứ hai ngành Điện tử viễn thông Trường đại học Bách khoa Hà Nội
4. TS Bùi Hùng Thắng, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Triển khai Công nghệ - Viện Khoa học vật liệu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
5. Phạm Kim Hùng, CEO - Nhà sáng lập TechElite và Base Inc.
6. Dương Danh Đạt, Phó Trưởng Công an phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
7. Vương Thị Huyền, vận động viên cử tạ, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao Hà Nội
8. Lê Trang Linh, Khoa Piano Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
9. Hoàng Hoa Trung, Trưởng nhóm Tình nguyện niềm tin – Lĩnh vực tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng
10. Lê Hương Giang, Sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/do-cu-vuong-thi-huyen-duoc-vinh-danh-trong-top-10-guong-mat-tre-thu-do-tieu-bieu-2019-175770.html