Đô cử Trung Quốc phá kỷ lục Olympic

Ngày 25-7, sau khi đánh bại đối thủ người Indonesia Eko Yuli Irawan, vận động viên cử tạ Li Fabin của Trung Quốc giành Huy chương vàng và phá kỷ lục Olympic.

Li Fabin chỉ đứng một chân khi thực hiện phần thi cử đẩy. Ảnh: Tân Hoa xã

Tranh tài ở môn cử tạ nam hạng cân dưới 61, Li Fabin gây ấn tượng mạnh khi nâng thành công mức tạ 141kg cử giật và 172kg cử đẩy, đạt tổng cử 313kg.

Thành tích này mang lại cho Li Fabin tấm Huy chương vàng cao quý, đồng thời phá kỷ lục Olympic. Đây cũng là Huy chương vàng thứ hai của đoàn thể thao Trung Quốc ở môn cử tạ, sau thành công của nữ đồng nghiệp Hou Zhihui ở hạng cân dưới 49kg hôm qua.

Khi thực hiện phần cử đẩy, Li Fabin bị mất thăng bằng nhưng vẫn hoàn thành bài thi với chỉ một chân chạm đất. Chia sẻ về tình huống này, đô cử 28 tuổi cho biết, đây là khả năng đặc biệt của anh, giúp bản thân giữ thăng bằng nếu gặp sai sót trong thi đấu.

Tại hai nội dung này, vận động viên Eko Yuli Irawan đạt tổng cử 302kg, qua đó trở thành chủ nhân của tấm Huy chương bạc. Đây cũng là huy chương thứ tư tại các kỳ Olympic của đô cử người Indonesia, vượt trội so với thành tích của các đồng hương.

Huy chương đồng thuộc về vận động viên Igor Son của Kazakhstan với tổng cử 294kg.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-thao/1006939/do-cu-trung-quoc-pha-ky-luc-olympic