Đô cử Kim Tuấn, Hoàng Duyên trong nhóm đủ điều kiện dự Olympic

Liên đoàn Cử tạ thế giới (IWF) vừa cập nhật bảng xếp hạng tính điểm giành vé dự Olympic 2020 cho các vận động viên.

 Đô cử Hoàng Thị Duyên là niềm hy vọng của cử tạ Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đô cử Hoàng Thị Duyên là niềm hy vọng của cử tạ Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Với việc giành 3 Huy chương vàng (HCV) hạng cân 61kg nam tại cúp thế giới vừa diễn ra tại Italy, đô cử Thạch Kim Tuấn được cộng thêm 852 điểm. Với tổng điểm 3.765, Kim Tuấn hiện đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng ở hạng cân này. Người đang dẫn đầu là đô cử Li Fabin (Trung Quốc) với 4.387 điểm.

Tương tự tại nội dung 59kg nữ, đô cử Hoàng Thị Duyên được cộng 790 điểm nhờ cú hat-trick HCV ở cúp thế giới. Sở hữu tổng điểm 3.350 điểm, Hoàng Thị Duyên hiện đang xếp hạng 7. Khoảng cách mà Duyên tạo ra so với đối thủ xếp ngay sau mình Yusleidy Mariana (Venezuela) chỉ là 68 điểm.

Mặc dù được cộng 717 điểm nhưng đô cử Vương Thị Huyền lại tụt hạng từ 11 xuống 12 trên bảng xếp hạng hạng cân 49kg nữ. Khoảng cách giữa Vương Thị Huyền và tốp 8 VĐV mạnh nhất hạng cân này là 219 điểm.

So với Olympic 2016, Thế vận hội lần này có sự thay đổi lớn trong môn cử tạ khi bỏ cách tính điểm đồng đội. Đô cử có đoạt vé tham dự Olympic 2020 hay không phụ thuộc vào thành tích cá nhân tại các giải đấu tích điểm do IWF quy định. Theo IWF, 8 đô cử dẫn đầu ở mỗi hạng cân sẽ giành vé trực tiếp tham dự Thế vận hội.

Từ giờ đến Olympic 2020, các vận động viên cử tạ Việt Nam còn tham dự Giải vô địch cử tạ châu Á diễn ra tại Kazakhstan vào tháng 4. Nếu giữ được thứ hạng hiện tại, Thạch Kim Tuấn và Hoàng Thị Duyên đủ điều kiện dự Thế vận hội. Đội tuyển cử tạ Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 1 đến 2 suất dự Olympic 2020 và phấn đấu của Huy chương Đồng.

HOÀI PHƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/do-cu-kim-tuan-hoang-duyen-trong-nhom-du-dieu-kien-du-olympic-610735