'Đồ chơi' hộp quẹt diêm Thống Nhất của 7x sắp bị khai tử... từng 'hót' như nào?

Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất (DTN) mới quyết định 'khai tử' sản phẩm diêm từ năm 2020. Trước khi bị 'xóa sổ', sản phẩm này từng gắn bó với bao thế hệ gia đình người Việt suốt nhiều thập kỷ.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất mới đây, sản phẩm diêm bị "khai tử" từ năm 2020. Công ty sẽ dừng toàn bộ hoạt động sản xuất diêm và hủy giao dịch trên sàn chứng khoán UPCoM.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất mới đây, sản phẩm diêm bị "khai tử" từ năm 2020. Công ty sẽ dừng toàn bộ hoạt động sản xuất diêm và hủy giao dịch trên sàn chứng khoán UPCoM.

Quyết định "khai tử" sản phẩm diêm Thống Nhất đặt dấu chấm hết cho lịch sử tồn tại 63 năm của thương hiệu diêm nổi tiếng một thời tại Việt Nam.

Cụ thể, sản phẩm diêm Thống Nhất lần đầu tiên được tung ra thị trường Việt Nam là vào năm 1956. Theo đó, nhà máy Diêm Thống Nhất trở thành một trong những nhà máy sản xuất đầu tiên được xây dựng tại miền Bắc.

Năm 1993, nhà máy chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp với tên gọi Công ty Diêm Thống Nhất. Kể từ tháng 1/2002, Công ty Diêm Thống Nhất chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với tên gọi Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất (Diêm Thống Nhất).

Kể từ khi xuất hiện, sản phẩm diêm mang thương hiệu Thống Nhất nhanh chóng đóng vai trò quan trọng trong đời sống của người dân Việt Nam.

Trong bối cảnh bật lửa, bếp gas, bếp điện... chưa phổ biến, diêm Thống Nhất trở thành sản phẩm không thể thiếu trong sinh hoạt, đặc biệt là trong các căn bếp của người Việt.

Hình ảnh bao diêm loại 82 que có in hình chim bồ câu trắng trên nền trời xanh của Công ty Diêm Thống Nhất dần trở nên rất đỗi quá quen thuộc ở nhiều vùng miền trên khắp lãnh thổ Việt Nam.

Từ những thành phố lớn cho đến những làng mạc, hàng quán nhỏ ven đường đều dễ dàng nhận thấy sự có mặt của những bao diêm Thống Nhất. Lãnh đạo Công ty Diêm Thống Nhất từng tiết lộ cách đây khoảng 10 năm, sản lượng tiêu thụ đạt hơn 180 triệu bao diêm/năm.

Kể từ khi các sản phẩm tạo lửa khác xuất hiện trên thị trường như bật lửa thì sản lượng diêm của công ty giảm khoảng 50% xuống còn khoảng 100 triệu bao/năm.

Khi sản phẩm diêm đi xuống không còn phù hợp với nhu cầu của thị trường, Diêm Thống Nhất đã chuyển hướng sang sản xuất bật lửa. Thế nhưng, điều này vô tình khiến các sản phẩm diêm của công ty gặp khó khăn hơn. Vì vậy, công ty quyết định dừng sản xuất sản phẩm diêm từ năm 2020.

Video: Gìn Giữ Ngọn Lửa Thống Nhất (nguồn: Tin Tức VTV24)

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/do-choi-hop-quet-diem-thong-nhat-cua-7x-sap-bi-khai-tu-tung-hot-nhu-nao-1315135.html